Ý kiến của các đại biểu gửi tới hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đóng góp với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chia sẻ, nêu bật những kết quả, kinh nghiệm và đề ra các phương hướng, giải pháp quan trọng.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an:

“Công tác tham mưu phát huy rõ tinh thần sớm - sắc - chắc - sâu”

Năm 2023, Đảng uỷ, lãnh đạo và CBCS Văn phòng Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác Công an, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, chiến lược mang tính xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở. Nổi bật là, làm tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về ANTT theo tinh thần "sớm - sắc - chắc - sâu", "chủ động trong thế bị động", "kịp thời - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả". Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia, dịch vụ công trực tuyến (cung cấp 224/224 dịch vụ công, đạt 100%); phối hợp tham mưu đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng Đề án "Hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND đến năm 2030 và những năm tiếp theo" trình Bộ Chính trị. Đặc biệt, đã tham mưu chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhận diện tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản về an ninh, cảnh sát, bảo đảm xuyên suốt, có chiều sâu, tổng thể.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, 5 năm liền 2018 - 2022, Văn phòng Bộ Công an vinh dự được Chính phủ tặng "Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" và tiếp tục được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội:

“Xây dựng nhiều giải pháp công tác đổi mới, sáng tạo, có tính chiến lược”

Trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Công an Hà Nội đã chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, đất nước.

An ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an Hà Nội đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng nghìn sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô (nổi bật là Đoàn tổng thống Mỹ; đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc); trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với năm 2022; công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tiếp tục được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an Thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp giải pháp trên các lĩnh vực công tác, trong đó có nhiều giải pháp được đánh giá là đổi mới, sáng tạo, có tính chiến lược, lâu dài, chủ động đi trước, cách làm hay, hiệu quả rõ rệt, có tính lan toả và động viện cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật như: Triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP với nhiều biện pháp riêng có, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, hoàn thành xuất sắc chiến dịch lịch sử phục vụ hiệu quả việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Lựa chọn, tôn vinh gương điển hình tiên tiến từ những nhân tố tích cực, tận tụy, sáng tạo, truyền cảm hứng trong công tác hằng ngày; tổ chức thành công Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Phát động phong trào “toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật trật tự, an toàn giao thông.

Công an Hà Nội luôn chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chủ động, quyết liệt, nhận diện sớm các biểu hiện, hành vi dẫn đến sai phạm qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa chung. Điển hình là việc ban hành Nghị quyết số 18, ngày 04/6/2023 của Đảng ủy CATP, về “Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm trong CATP Hà Nội”…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh:

“Không ngừng đổi mới, lập nhiều chiến công xuất sắc”

Tiếp tục quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, Công an thành phố đã chủ động đánh giá, nắm vững tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ để kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2023 với phương châm hành động “Xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó đề ra 6 nội dung, 6 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố về nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an thành phố năm 2023.

Thời gian qua, Công an thành phố đã có nhiều mô hình, công trình thi đua, cách làm hay thể hiện tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có 3 công trình tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sáng tạo thành phố lần 3 (lĩnh vực quốc phòng - an ninh) do UBND thành phố tổ chức và đều đạt kết quả cao...