Y án tử hình hai bị cáo sát hại phó Bí thư quận uỷ

(ANTĐ) - Ngày 4-7, sau ba ngày nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, trú quận 10, TP.HCM) và Lương Hoài Sang (SN 1990, trú huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
 

Hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4-7

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Trọng Nhân có vợ làm việc tại Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận do bà Bùi Ngô Thị Mỹ làm trưởng phòng. Sau nhiều lần nghe vợ kể về mâu thuẫn trong công việc với bà Mỹ, Nhân đem lòng thù tức. Sáng 20-9-2010, Nhân cùng Sang mang theo hung khí đến nhà bà Mỹ xin vào nhà để nói chuyện nhưng sau đó đã tấn công bà và con gái, tra hỏi nơi cất giấu tài sản. Ngay lúc đó, bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận tình cờ đến chơi đã bị Nhân tấn công, đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản; Lương Hoài Sang án tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt hai bị cáo phải chịu là án tử hình.

Nhân và Sang đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tội giết người, kêu oan tội cướp tài sản. Phát biểu tại phiên phúc thẩm, vị đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Nhân về tội giết người; chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm tuyên phạt Lương Hoài Sang mức án tù chung thân về tội giết người. Đối với tội cướp tài sản, VKS đề nghị giảm án cho mỗi bị cáo 2 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang phạm hai tội giết người và cướp tài sản. Xét thấy, các bị cáo làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại khai báo quanh co chối tội, nên tòa bác đơn, y án sơ thẩm.