Xuất than đầu này, nhập đầu kia

(ANTĐ) - Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho hay, trong tháng
6-2011, Vinacomin đã giao cho Công ty Than Đông Bắc thí điểm nhập 9.015 tấn than từ Indonesia, gồm cả than mỡ, than cốc… cỡ hạt từ 0-50mm (loại than Việt Nam cũng có).

Lượng than này vừa để bán cho các nhà máy điện, vừa được sơ chế để bán cho các đối tác khác. Song song với quá trình này, than khai thác tại Việt Nam vẫn được xuất khẩu đi các nước khác. Lý giải cho việc vừa phải nhập khẩu, vừa xuất khẩu thay vì chỉ dùng than trong nước như trên, lãnh đạo Vinacomin cho hay, nhập khẩu than là để chuẩn bị lộ trình nhập than, làm quen với đối tác, tránh bị động trong tương lai.

Năm 2010, nhu cầu tiêu thụ than trong nước khoảng 24 triệu tấn, năm 2011 ước cần 27,5 triệu tấn và những năm tới cần 30 triệu tấn than/năm thì Việt Nam cần nhập khẩu than. “Bên cạnh đó, ngành than Việt Nam đang khai thác khoảng 44 triệu tấn than sạch/năm, tạo việc làm cho 86.000 lao động. Nếu giữ lại khoảng 20 triệu tấn than để lưu kho thì không kho nào chứa hết. Nhưng nếu giảm sản xuất thì sẽ gây ra khó khăn cho xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người lao động”- vị đại diện này nói. Dự kiến năm nay, Vinacomin vẫn tiếp tục nhập thêm một số chuyến than nữa.