![]() |
Xuất khẩu tôm sang Mỹ đối diện nhiều thách thức trong nửa cuối năm |
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Mỹ đối mặt với 3 loại áp lực về thuế, bao gồm: Thuế đối ứng tương lai gần sẽ áp dụng; Thuế chống bán phá giá (AD): Theo công bố sơ bộ ngày 6-6 của DOC (Bộ Thương mại Hoa Kỳ), mức thuế áp dụng trong kỳ POR19 lên tới hơn 35% cho doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.
Dù đây mới là mức sơ bộ, nhưng cũng gây chấn động trong ngành. Các doanh nghiệp buộc phải trích dự phòng doanh số xuất khẩu sang Mỹ.
Thứ ba là thuế chống trợ cấp (CVD), dự kiến kết quả kỳ POR1 sẽ công bố vào cuối năm 2025.
Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trong nuôi tôm cũng khiến chi phí sản xuất tại Việt Nam cao hơn, làm giảm sức cạnh tranh.
“Ba chính sách thuế cộng thêm bối cảnh kinh tế toàn cầu bất định, xuất khẩu tôm Việt sang Mỹ đang đối diện với nhiều áp lực chưa từng có”- đại diện VASEP cho hay.
Trước tình hình này, VASEP khuyến nghị doanh nghiệp phải cải thiện nội lực, chủ động vùng nuôi, kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.
Tuy nhiên, theo VASEP, triển vọng xuất khẩu tôm nửa cuối năm 2025 vẫn phụ thuộc lớn vào kết quả đàm phán chính thức giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như khả năng DOC điều chỉnh mức thuế trong phán quyết cuối cùng. Nếu mức thuế được giữ ở mức “ổn thỏa”, cơ hội để giữ vững thị phần vẫn còn.
Mỹ vẫn là thị trường quan trọng của tôm Việt Nam – không chỉ vì quy mô mà còn bởi giá trị đơn hàng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị - thương mại nhiều biến động, chiến lược thích ứng linh hoạt, minh bạch và chủ động kiểm soát rủi ro sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp Việt vượt qua thử thách, giữ được chỗ đứng trên “sân chơi” này.