Xuất khẩu sẽ đạt 95 tỷ USD

ANTĐ - Tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng và thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Nếu không có yếu tố đột biến, khả năng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 95 tỷ USD. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo như vậy dựa trên tình hình xuất nhập khẩu của 3 quý đầu năm.

Giá các mặt hàng nông sản tăng so với cùng kỳ năm ngoái


Sẽ vượt mục tiêu

Từ đầu năm đến nay, yếu tố tăng giá đã góp phần đáng kể vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu. Ông Nguyễn Tiến Vị - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho hay: “Giá các mặt hàng nông sản, nhiên liệu và khoáng sản tăng so với cùng kỳ năm ngoái đã làm kim ngạch xuất khẩu gia tăng thêm 4,94 tỷ USD. Và tính đến thời điểm này, danh mục mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đã lên tới 20 mặt hàng. Nếu tính cả tăng giá và tăng lượng thì sự gia tăng này đã đóng góp 5,78 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu”.

Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng qua ước đạt 70 tỷ USD, bằng 88% kế hoạch năm và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2010, tương đương tăng thêm khoảng 18,3 tỷ USD. Bình quân mỗi tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,78 tỷ USD. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. Nhờ có tốc độ xuất khẩu cao hơn nhập khẩu nên cán cân thương mại của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Nhập siêu chiếm khoảng 9,8% kim ngạch xuất khẩu, hiện đang thấp hơn mức 16% Chính phủ giao. Ông Nguyễn Tiến Vị cho biết, theo quy luật, các tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu đều tăng cao. Do vậy, nếu so với mục tiêu 79,4 tỷ USD kế hoạch đặt ra cho năm nay thì mỗi tháng còn lại, kim ngạch xuất khẩu chỉ cần đạt hơn 3 tỷ USD nữa. Theo tính toán, nhiều khả năng, kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt 95 tỷ USD.

Trong khi kim ngạch xuất khẩu sang châu Mỹ và châu Đại Dương tăng trưởng ít do kinh tế Mỹ gặp khó khăn thì xuất khẩu sang thị trường châu Phi lại tăng cao. Chỉ riêng lượng vàng xuất khẩu sang Nam Phi đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra một số thị trường khác ở khu vực này như: Ai Cập, Algeria, Senegal, Bờ Biển Ngà đều có mức tăng trưởng cao trên 40%.

Không được chủ quan

Các chuyên gia kinh tế dự báo, cũng như xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu các tháng cuối năm cũng tăng cao hơn các tháng khác trong năm. Bởi vậy, doanh nghiệp Việt Nam không thể chủ quan trước những kết quả khả quan của xuất khẩu. Thông thường, quý IV là thời điểm để doanh nghiệp nhập nhiều máy móc, vật tư, nguyên liệu chuẩn bị cho vụ sản xuất năm sau. Bên cạnh đó, yếu tố giá nhập khẩu vẫn diễn biến khó lường nên kim ngạch nhập khẩu có thể tăng cao hơn dự kiến. Tác động do giá nhập khẩu 9 tháng đầu năm nay đã khiến kim ngạch nhập khẩu tăng gần 5,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010.

Một điểm đáng lưu ý khác là nhập khẩu đồ điện gia dụng và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện vẫn tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Đây là các mặt hàng trong nước đã sản xuất được hoặc mặt hàng xa xỉ không được khuyến khích nhập khẩu.

Bộ Công Thương ước tính kim ngạch nhập khẩu cả năm nay sẽ tăng 23,8% so với năm 2010, ước đạt 105 tỷ USD. Nhập siêu khoảng 10 tỷ USD, bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu và trong ngưỡng mục tiêu Chính phủ đề ra. Những tháng còn lại của năm 2011, Bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác trong việc điều hành về tỷ giá và các giải pháp về tài chính, tiền tệ hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu.