Xuất hiện các hành vi đặc trưng của tội phạm có tổ chức

(ANTĐ) - Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán 2011, tổ chức hôm qua, 7-3. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CS PCTP kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đến dự.

Các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước:

Xuất hiện các hành vi đặc trưng của tội phạm có tổ chức

(ANTĐ) - Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán 2011, tổ chức hôm qua, 7-3. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CS PCTP kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đến dự.

Theo Cục CSĐT tội phạm về TTXH, hoạt động của các băng nhóm tội phạm đang có diễn biến khá phức tạp, nhất là các tỉnh, thành phố trọng điểm trên toàn quốc.

Tuy chưa phát hiện các tổ chức tội phạm lớn, có tổ chức chặt chẽ, phân chia vùng miền hoạt động rõ ràng nhưng các băng nhóm tội phạm hiện nay thực hiện các hành vi đặc trưng của tội phạm có tổ chức như đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng đối tượng lưu manh côn đồ để đâm thuê, chém mướn.

“Đánh mạnh, đánh trúng các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm”, cụ thể hóa mục tiêu ấy, lực lượng Điều tra hình sự - Bộ Công an phối hợp với các tỉnh, thành phố trọng điểm đã đồng loạt khảo sát các tuyến, địa bàn trọng điểm, các hệ loại đối tượng, tổ chức kiểm danh, kiểm diện, răn đe tội phạm, đồng thời ra thông báo về phương thức, hoạt động mới của một số loại tội phạm để chỉ đạo công an các địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh được xác định có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kết hợp giữa tấn công trấn áp tội phạm với tăng cường quản lý Nhà nước về TTXH; tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang, vây ráp đối tượng vào những giờ cao điểm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Những vụ án nghiêm trọng sẽ được CQĐT phối hợp với VKS và TAND các cấp đưa ra xử điểm, xử lưu động để tạo sự răn đe, giáo dục đối với cộng đồng…

Minh Hà