"Xuất chưởng" đánh chết kẻ muốn làm "đại ca"

ANTĐ - Thấy Thắng xin đểu tiền của mình rồi lại thể hiện thích là "đại ca", Như nổi nóng, bất ngờ "xuất chưởng" liên tục khiến nạn nhân tử vong...

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng nay 24-6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiền tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tố Như (SN 1977, trú tại phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào hai tội là "Giết người" và "Cướp tài sản".

"Xuất chưởng" đánh chết kẻ muốn làm "đại ca" ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Tố Như trước vành móng ngựa


Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 13h ngày 15-6-2011, Nguyễn Tố Như sau khi ngồi uống rượu vỉa hè liền đi bộ vào nhà tròn công viên Thống Nhất tìm chỗ để ngủ.

Tại đây, Như thấy Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, trú tại phố Tây Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội) đang nằm ở ghế đá nên cũng đến chiếc ghế bên cạnh nằm. Vừa ngả lưng được một lúc thì Thắng sang chỗ Như hỏi: "có mấy nghìn thì cho mấy nghìn". Như không nói gì và đưa cho Thắng 5000 đồng. Sau khi cầm tiền, Thắng quay về ghế đá nằm tiếp.

Được khoảng 10 phút, Như nghe thấy chị Trương Thị Huyền (SN 1973, trú xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là người bán kem) đòi cốc của Thắng, Thắng nói, sẽ trả cốc sau rồi quay sang trêu đôi nam nữ đang ngồi ghế đá bên cạnh.

Bức xúc vì Thắng xin đểu tiền của mình còn ra vẻ muốn làm "đại ca", Nguyễn Tố Như đấm một phát vào má trái Thắng. Bị đánh, Thắng bật dậy định chống trả thì bị Như "xuất chưởng" liên tục vào mặt và đập đầu Thắng vào cột nhà tròn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy tờ 5000 đồng trong tay Thắng, Như cầm tờ tiền đút vào túi và nhặt cốc trả chị Huyền và đi ra ven hồ rửa tay rồi ra khỏi công viên rồi đến quán nước buổi trưa ngồi uống rượu, gọi nước uống.

Tại đây, Như gặp Nguyễn Văn Đạt (SN 1992, trú tại thôn 2, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Như rủ Đạt vào công viên chơi. Trên đường vào công viên thì cả hai gặp Hải "con" (chưa xác định được nhân thân) và cùng đến khu vực nhà tròn, tại đây thấy Thắng vẫn nằm trên ghế đá. Như chỉ cho Đạt và Hải và nói: "thằng này vừa bị tao đánh", sau đó cả 3 cùng bỏ đi.

Đến 17h cùng ngày, người dân đi trong công viên phát hiện thấy Thắng bị trọng thương, đang nằm trên ghế đá nên đã báo cơ quan công an gọi cấp cứu nhưng sau đó Thắng đã tử vong. Hành vi trên của Thắng đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa sáng nay, trước vành móng ngựa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên, HĐXX đã xem xét và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Như 20 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 23 năm tù.