Xử phạt nhóm học sinh vi phạm giao thông trên QL32 từ ghi hình phản ánh của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nhóm học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở nhau đi trên QL32 vừa bị Cảnh sát giao thông xử phạt nhờ phản ánh của người dân. Không chỉ bản thân các em, phụ huynh cũng được mời đến cơ quan Công an làm việc...

Mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận xử lý
Ngày 9-9, qua số điện thoại đường dây nóng, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh - thiếu niên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 32, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 9 nhanh chóng xác minh, xử lý.

Nhóm học sinh mặc áo đồng phục điều khiển xe máy chở nhau vi phạm giao thông bị người dân ghi lại hình ảnh phản ánh đến đường dây "nóng" của Phòng Cảnh sát giao thông

Nhóm học sinh mặc áo đồng phục điều khiển xe máy chở nhau vi phạm giao thông bị người dân ghi lại hình ảnh phản ánh đến đường dây "nóng" của Phòng Cảnh sát giao thông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định rõ các phương tiện và người điều khiển gồm xe mô tô BKS 29AD-543xx do em Nguyễn Đình T. (SN 2009) điều khiển, chở em Tạ Đức D. (SN 2009); xe mô tô BKS 29X5-830xx do em Trần Thị T. (SN 2009) điều khiển, chở em Nguyễn Thị Bích H. (SN 2009); xe gắn máy BKS 29BB-036xx do em Nguyễn Hữu Q. (SN 2009) điều khiển, chở em Đặng Nam D. (SN 2009). Tất cả được mời đến cơ quan Công an làm việc.

Qua xác minh, các vi phạm được làm rõ gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô trên 50cm3, giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Các em học sinh làm việc tại cơ quan Công an

Các em học sinh làm việc tại cơ quan Công an

Cùng với việc xử phạt hành chính theo quy định, cơ quan công an đã mời phụ huynh, chủ phương tiện đến để làm rõ trách nhiệm, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm; gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để phối hợp trong công tác giáo dục, tuyên truyền.

Trung tá Phạm Văn Luyến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết: “Mọi hình ảnh, clip do người dân cung cấp liên quan đến vi phạm TTATGT đều được lực lượng Công an tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời. Đây là biện pháp vừa mang tính răn đe, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông.”

Cần ý thức hơn trong việc giáo dục con trẻ

Vụ việc nêu trên cho thấy thực trạng đáng báo động về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận học sinh hiện nay. Các em mới ở độ tuổi 15 - 16, chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô phân khối lớn, song vẫn tự ý sử dụng phương tiện, không trang bị mũ bảo hiểm, thậm chí còn điều khiển xe chạy tốc độ cao.

Việc các em học sinh vi phạm giao thông đặt ra bài toán về công tác quản lý của các gia đình và nhà trường

Việc các em học sinh vi phạm giao thông đặt ra bài toán về công tác quản lý của các gia đình và nhà trường

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bản thân và người khác. Thực tế đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khi các em học sinh điều khiển xe máy không đúng quy định, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Từ góc độ quản lý, rõ ràng trách nhiệm không chỉ thuộc về các em học sinh. Cha mẹ, người giám hộ cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không giao xe cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Việc buông lỏng quản lý, để con tự do sử dụng xe mô tô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đồng thời khiến các em hình thành thói quen coi thường pháp luật. Gia đình cần là nơi giáo dục đầu tiên, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho con em mình.

Cùng với gia đình, nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Ngoài việc phối hợp cùng cơ quan Công an xử lý trường hợp vi phạm, nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở học sinh về quy định pháp luật, hậu quả của việc vi phạm TTATGT; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa để học sinh nâng cao nhận thức.

Khi cả gia đình và nhà trường cùng chung tay, công tác giáo dục pháp luật cho học sinh sẽ đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế tình trạng vi phạm.

Đáng chú ý, việc người dân chủ động phát hiện, cung cấp hình ảnh, clip về vi phạm giao thông đã trở thành kênh thông tin hữu hiệu, giúp lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nguy hiểm. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp cùng quần chúng nhân dân phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho cộng đồng đều sẽ bị phát hiện, xử lý kịp thời trên cơ sở chứng cứ xác thực, trong đó có hình ảnh, clip do nhân dân cung cấp.

Bảo đảm TTATGT là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường cùng vào cuộc, nhận thức của học sinh được nâng cao, chắc chắn tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh sẽ được kéo giảm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.