Xử phạt hơn 3.700 vi phạm ban đêm

ANTĐ - Liên quan đến Kế hoạch số 04 tăng cường xử lý vi phạm giao thông vào ban đêm trên địa bàn thành phố, chiều qua 26-3, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: 

Hầu hết vi phạm ban đêm tập trung vào xe tải, xe mô tô

Trong vòng 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3), Phòng CSGT đã phát hiện, xử phạt hơn 3.762 trường hợp vi phạm. Thống kê cho thấy, ô tô tải là phương tiện vi phạm chủ yếu với hơn 2.962 trường hợp, kế đến là mô tô, xe máy. Các đội nghiệp vụ cũng đã tạm giữ hơn 3.000 bộ giấy tờ. Đáng chú ý, ngoài lỗi dừng đỗ sai quy định, hầu hết các phương tiện đều vi phạm những lỗi liên quan đến an toàn kỹ thuật không đảm bảo như hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, còi. Các phương tiện vi phạm chủ yếu trên những tuyến đường quốc lộ như Quốc lộ 5, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, trong thời gian triển khai Kế hoạch 04, trên địa bàn thành phố xảy ra 93 vụ TNGT, làm 104 người chết và 34 người bị thương. So với thời gian liền kề trước đó giảm 22 vụ, 16 người chết. Việc triển khai tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm vào ban đêm ở thời điểm diễn ra nhiều đợt nghỉ lễ đã đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, làm giảm TNGT. Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm vào ban đêm nhất là trên những tuyến quốc lộ trọng điểm.