Xử phạt đối tượng đi đòi nợ bằng vũ lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Đối tượng Hổ

Đối tượng Hổ

Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, nguyên nhân dẫn đến vụ án trên là vào ngày 17-3-2023, Nguyễn Phi Hổ thấy Dương Hoàng Mạnh lái xe chở than vào lò gạch ở xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Hổ đã đi theo để đòi 9 triệu đồng mà Mạnh vay của Hổ và bạn Hổ từ năm 2021 vẫn chưa trả. Trong khi đợi Mạnh ra, Hổ đã gọi cho anh họ là Nguyễn Quang Trung đến đòi nợ cùng. Khi Trung đến nơi đã dùng gậy sắt đánh Mạnh bị thương và yêu cầu phải trả cho Hổ số tiền đã vay.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Dương Hoàng Mạnh trình bày không nợ tiền của Hổ và không biết số tiền mà Hổ đòi là tiền gì. Khi bị Trung đánh đòi tiền, Mạnh sợ nên lấy 9 triệu đồng là tiền đi lấy gạch để đưa cho Trung. Sau khi đưa cho Trung 9 triệu đồng, Hổ lại tiếp tục đòi Mạnh phải trả thêm 9 triệu đồng. Do đã hết tiền và lo bị Hổ, Trung đe dọa nên Mạnh đã phải đi vay thêm 4 triệu đồng để đưa cho Hổ. Sau khi cầm tiền, Hồ bắt Mạnh phải trả đủ 9 triệu đồng mới cho lái xe về...

Theo bản giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh kết luận tỷ lệ thương tích do Nguyễn Quang Trung gây ra cho Dương Hoàng Mạnh là 1%.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Lương Sơn đã xử phạt Nguyễn Quang Trung 42 tháng tù về tội "Cướp tài sản”; xử phạt Nguyễn Phi Hổ 36 tháng tù về tội "Cướp tài sản”.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo. Tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm ở phần hình phạt, tuyên phạt Nguyễn Phi Hổ 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "Cướp tài sản”.