“Xù” nợ hơn 31 tỷ đồng

ANTĐ - Cuối phiên xét xử ngày 6-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (SN 1961, trú ở phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là 13 cá nhân và hầu hết đều có quan hệ làm ăn, quen biết với bị cáo. 

Một trong những bị hại bị Dung chiếm đoạt số tiền rất lớn là bà Trần Thị Thúy Phương (ở phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm) với 10,2 tỷ đồng. Theo đó, từ tháng 9-2011 đến tháng 2-2012, lấy lý do cần tiền làm ăn, Dung  nhiều lần vay tiền và USD của bà Phương. Sau đó, do không có tiền trả nợ, Dung đã gán nhà cùng nhiều tài sản khác cho chủ nợ này. Khi không còn khả năng thanh toán nốt số tiền hơn 7 tỷ đồng còn thiếu, Dung đã bỏ trốn. Cũng với cam kết trả lãi suất hàng tháng trung bình 3%, Dung vay của bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ở phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm) tổng cộng 17 tỷ đồng, song đến hạn không trả được. Thay vào đó, đối tượng gán nợ cho chị Thủy một số tài sản của gia đình. Ngoài ra, 11 người khác cũng đã cho Dung vay tiền nhưng đều không thu hồi được tiền gốc. Tổng cộng, tính đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, Nguyễn Thị Dung vẫn còn chiếm đoạt 31,4 tỷ đồng của các bị hại.

Quá trình xét xử, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản như tài liệu truy tố. Về số tiền này, Dung khai đã dùng để trả những chủ nợ trước, đầu tư vào bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Hiện, đối tượng không còn khả năng khắc phục hậu quả. Xét thấy, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dung mức án chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 140-BLHS.