Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Minh Phú

ANTD.VN - Ngày 26/10, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn (Hà Nội)  đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn có nhiều công trình vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng.

Chiều 26/10, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú để tập trung giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn trên địa bàn xã Minh Phú có 18 công trình vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đất thuộc khu vực quy hoạch là rừng phòng hộ- bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường. Dự kiến, trong tháng 11/2018, huyện Sóc Sơn sẽ tập trung cưỡng chế xong 18 trường hợp này.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chấm dứt việc mua bán, sang tên chuyển nhượng rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật

Hôm 22/10, Thanh tra TP Hà Nội đã chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.  

Theo đó, Thanh tra TP Hà Nội sẽ thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (Sóc Sơn) trong giai đoạn từ năm 2008-2018. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn).