Xử lý triệt để việc dắt “thú cưng” vào không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ ngày 27-5-2022, toàn bộ các trường hợp mang “thú cưng”, loa kéo, bán hàng rong, điều khiển xe đạp, xe máy, để phương tiện trong không gian phố đi bộ… sẽ bị xử lý nghiêm.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, có một thực trạng xảy ra là nhiều người đến tham quan, vui chơi tại không gian phố đi bộ lại mang theo “thú cưng” như chó, mèo. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc: “Tôi rất thích cuối tuần cả nhà đưa con lên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chơi. Thế nhưng, nhiều người không có ý thức cho cả chó vào khu vực này, hoàn toàn không rọ mõm. Chó nhỏ thì không nói, nhưng có những con chó to, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ”.

“Chúng tôi hoàn toàn có lý do để lo ngại khi rất nhiều vụ chó cắn chết người đã xảy ra trên cả nước” - Chị Mai Hoa, quận Hai Bà Trưng nêu quan điểm”.

Không chỉ vậy, không gian đi bộ vốn được mở ra để mọi người đi dạo, vui chơi, nhưng lại xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên, sinh viên, học sinh mang theo loa kéo để tụ tập nhảy nhót, bật nhạc ầm ĩ. Nhiều người dân sống gần khu vực hồ Hoàn Kiếm rất bức xúc vì thậm chí nhạc ồn ào đến tận khuya, ảnh hưởng giấc ngủ của họ.

Các trường hợp bán hàng rong trong không gian phố đi bộ sẽ bị đẩy đuổi, nếu cố tình vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm

Các trường hợp bán hàng rong trong không gian phố đi bộ sẽ bị đẩy đuổi, nếu cố tình vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm

Một thực trạng khác diễn ra, đó là việc các quán nước như trà chanh, nước giải khát lợi dụng phố đi bộ để bày bán ra ngoài, gây ảnh hưởng đến hành lang giao thông. Hay những đối tượng bán hàng rong chèo kéo khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài, gây hình ảnh xấu xí về một Thủ đô Hà Nôi văn minh, thân thiện, hòa bình.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Và từ ngày 27-5, Quy chế này bắt đầu có hiệu lực, đi vào thực tiễn.

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay khi triển khai thực hiện Quy chế hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đơn vị đã tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm để răn đe.

Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Là một trong 4 phường có địa bàn trong khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bạc bên cạnh công tác tuyên truyền đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với trường hợp đạp xe đạp, điều khiển xe máy trong tuyến phố đi bộ; nhắc nhở các nhóm mang theo loa kéo tự phát, đưa chó, mèo vào khu vực; đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong không gian phố đi bộ.

“Chúng tôi trước mắt tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân. Còn nếu như các trường hợp cố tình vi phạm, chống đối sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý” - Trung tá Vũ Đăng Sỹ, Phó trưởng Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cho biết.

Ngay cả các điểm trông giữ xe có phép cũng thường xuyên được lực lượng công an nhắc nhở không vi phạm về việc trông giữ quá diện tích, tăng giá vé so với quy định

Ngay cả các điểm trông giữ xe có phép cũng thường xuyên được lực lượng công an nhắc nhở không vi phạm về việc trông giữ quá diện tích, tăng giá vé so với quy định

Riêng trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, từ 27 đến 29-5, Công an phường Hàng Bạc đã xử lý 16 xe máy dừng, đỗ trong không gian phố đi bộ; 14 xích lô dừng, đỗ ở lối vào phố đi bộ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân; 1 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định trong không gian phố đi bộ; 12 hàng rong.

Còn toàn lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với tổng số tiền trên 26 triệu đồng. Trong số đó, xử phạt 1 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép; 34 trường hợp bán hàng rong; 31 trường hợp phương tiện vi phạm, đỗ sai quy định; 2 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; nhắc nhở và xử phạt 28 trường hợp phương tiện đi vào khu vực cấm.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chỉ huy Công an phường Hàng Bạc cũng cho biết, riêng 3 tối cuối tuần, địa bàn không có trường hợp trông giữ xe tự phát, do địa bàn nằm trong khu vực phố đi bộ. Tuy nhiên ban ngày, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu trông giữ xe của người dân để trông giữ xe tự phát.

“Các đối tượng thường mang vào trong nhà, hoặc để trong ngõ, hoặc xếp cùng với xe của nhà dân để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc trông giữ xe tự phát này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, như việc các đối tượng lừa đảo có thể vờ nhận trông giữ xe để chiếm đoạt tài sản của người dân, hoặc lợi dụng việc để xe rải rác, không quản lý chặt chẽ để trộm cắp…” - Trưởng Công an phường Hàng Bạc nhận định.

Do vậy, thời gian qua, Công an phường đã tổ chức điều tra cơ bản, nắm phương thức hoạt động của các đối tượng chuyên nhận trông giữ xe tự phát, từ đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tuyên truyền, vận động, và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Tới đây, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường các lực lượng, giao cho Đội cảnh sát GT-TT phối hợp với Công an các phường và các ban, ngành, đoàn thể của quận Hoàn Kiếm thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, từ đó mang lại không gian văn hóa an toàn, văn minh cho người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.