Xử lý triệt để hiện tượng trưng dụng đất công tập kết ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ghi nhận ngày 18-6, tại khu đất trống sau bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, đã không còn bất cứ phương tiện nào lưu đỗ.

Hình ảnh tại khu đất dịch vụ (khu B), phường Yên Nghĩa, ngày 18-6

Thời gian vừa qua, dư luận phản ánh về hiện tượng tại khu đất dịch vụ (khu B) cạnh bến xe Yên Nghĩa, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, có hiện tượng lưu đỗ nhiều xe ô tô. Có dư luận còn cho rằng, một số cá nhân đã đứng ra thu tiền phương tiện ra vào khu đất này.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 18-6, ông Nguyễn Đình Chuyên – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cho biết: đến thời điểm này, tại khu đất nêu trên đã không còn bất cứ phương tiện nào lưu đỗ! Đáng chú ý, sau khi nắm bắt phản ánh của dư luận, phường đã tiến hành kiểm tra, xác định không có hiện tượng thu tiền phương tiện ra vào khu đất dịch vụ trên.

Theo ông Chuyên, tại vị trí mà dư luận phản ánh có 2 khu đất. Khu thứ nhất được quy hoạch là bãi đỗ xe, diện tích 1.474 m2 và khu thứ hai quy hoạch là công trình công cộng, diện tích 1.626 m2, thuộc khu đất dịch vụ (khu B). Diện tích đất này hiện nay có đường đi xung quanh, là đất trống, chưa được cấp có thẩm quyền đầu tư khai thác theo quy hoạch.

Xe ô tô từng lưu đỗ tại khu đất dịch vụ...

Xe ô tô từng lưu đỗ tại khu đất dịch vụ...

...Hiện đã di chuyển toàn bộ

...Hiện đã di chuyển toàn bộ

Về hiện tượng xe ô tô lưu đỗ, vị Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa thông tin: trung tuần tháng 3-2022, một doanh nghiệp trên địa bàn có đơn đề nghị tạo điều kiện được sử dụng tạm thời mặt bằng đất chưa sử dụng ở khu đất dịch vụ (khu B). Theo trình bày của doanh nghiệp, họ chuyên phân phối xe ô tô, nhưng do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc tiêu thụ gặp khó khăn.

Vì chưa kịp tìm “đầu ra” cho hơn 100 chiếc xe ô tô chưa qua sử dụng, nên doanh nghiệp có nguyện vọng được chính quyền cơ sở tạo điều kiện cho sử dụng tạm thời khu đất trên trong vòng tối đa 45 ngày, để chờ giao xe cho khách.

“Quá trình này, doanh nghiệp không thi công, xây lắp bất cứ công trình nào, không nhận trông giữ cũng như không thu tiền của phương tiện nào”, ông Chuyên cho biết và nêu rõ: “Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp chủ động có những đóng góp, chia sẻ với chính quyền cơ sở để giúp đỡ các hộ dân, cá nhân gặp khó khăn, trên tinh thần “không để ai lại phía sau”. Vì vậy khi doanh nghiệp đề đạt nguyện vọng, phường đã xem xét tạo điều kiện cho sử dụng tạm thời vị trí ở khu đất dịch vụ. Đến giờ, việc sử dụng tạm thời đã hoàn tất. Chính quyền cơ sở thực hiện công tác quản lý theo quy định, và đang báo cáo cấp có thẩm quyền sớm triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt”.