Xử lý quyết liệt các vi phạm về ANTT, CAQ Hai Bà Trưng được người dân hưởng ứng

ANTD.VN - Trong thời gian từ ngày 16 tới 25-12-2019, Công an quận Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội, tổ chức "liên quân" với lực lượng nòng cốt là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự phối hợp cùng công an các phường để triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sự quyết tâm, nỗ lực của CAQ Hai Bà Trưng đã được người dân ghi nhận và ủng hộ.

Thực hiện công văn của CATP Hà Nội về "Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 7-3-2019 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020" và các kế hoạch của CATP, CAQ về "Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020", CAQ Hai Bà Trưng đã tổ chức lực lượng "liên quân" để triển khai, trong đó cao điểm là từ ngày 16-12 đến hết ngày 25-12-2019.

CAQ Hai Bà Trưng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong đó, nòng cốt là các cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, phối hợp với công an các phường trên địa bàn quận. Lực lượng liên quân đảm bảo ANTT của CAQ Hai Bà Trưng được chia thành 5 tổ, mỗi tổ làm nhiệm vụ tại 4 phường.

Mục đích của đợt ra quân trên được chỉ rõ là giải quyết triệt để các vi phạm phức tạp về sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa; chiếm dụng lòng đường, hè phố làm bãi trông giữ phương tiện sai phép; xử phạt các phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định, gây cản trở, ùn tắc giao thông...

Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm

PV Báo ANTĐ đã sát cánh cùng các tổ liên quân của CAQ Hai Bà Trưng trong buổi làm nhiệm vụ vào ngày 16-12, qua đó ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Cảnh sát Trật tự trong việc nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại các khu vực như hồ Thiền Quang, phố Bùi Thị Xuân, cổng bệnh viện Bạch Mai... các chủ phương tiện dừng đỗ sai quy định đã được gọi loa yêu cầu để xử lý. Những trường hợp không để lại số điện thoại, không thể liên lạc thì cảnh sát kiên quyết cẩu xe vi phạm. Hàng quán tại vỉa hè được nhắc nhở, yêu cầu bố trí đúng chỗ...

Chỉ sau 2,5 tiếng ra quân, lòng đường và hè phố đã gọn gàng, sạch sẽ hơn. Người dân đi qua đều bày tỏ sự ủng hộ trước những thay đổi tích cực.

"Bình thường, ở quận Hai Bà Trưng, việc giữ gìn an ninh trật tự đã được làm tốt rồi. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không phổ biến. Nay có thêm việc ra quân như vậy, mọi thứ càng tích cực hơn nữa", bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, trú tại phường Bùi Thị Xuân) bày tỏ.

Sau khi dán niêm phong xe và có chữ ký của người chứng kiến, cảnh sát tiến hành cẩu xe vi phạm về kho xử lý

Thượng tá Trương Văn Hồng (Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người dân, giữ giao thông thông thoáng, và giữ gìn an ninh trật tự xuyên suốt những ngày lễ sắp tới như Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, để người dân yên tâm ra đường vui chơi".