Xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng gồm: Lê Quang L (SN 2006) và Nguyễn Xuân T. (SN 2006), đều là học sinh lớp 12 Trường nghề ở huyện Việt Yên; Nguyễn Ngọc T (SN 2005); Nguyễn Hải A (SN 2006); Nguyễn Văn Q (SN 2005) và Tống Văn V (SN 2008); Nguyễn Văn Đ (SN 2005); Chu Minh T (SN 2007), cùng trú tại huyện Việt Yên, bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng xã hội, hai nhóm đã hẹn để giải quyết. Khoảng 20h 30 ngày 27-10, hai nhóm “chập nhau” tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Tại đây nhóm đã dùng dao gậy đánh nhau dẫn đến một số đối tượng bị thương. Sau khi các nhóm đánh nhau tán loạn khu vực, nhóm của Lê Quang L nhanh chóng bỏ chạy về huyện Việt Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang khẩn trương truy xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các đối tượng có liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.