Cảnh sát cơ động Hà Nội:
Xử lý nhiều vụ hối lộ
(ANTĐ) - 1h15 sáng qua (2-12), tổ tuần tra Đại đội Nghi lễ - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội do Thượng úy Đặng Xuân Tùng phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, phát hiện Nguyễn Phương Lâm, SN 1983, trú tại huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật thu được trong người Lâm gồm 2 gói nhỏ heroin, 3 bơm kim tiêm và 2 lọ nước cất. Trên đường dẫn giải đối tượng về trụ sở công an để làm rõ, Lâm đã hối lộ tổ tuần tra 200 nghìn đồng xin tha. Tổ tuần tra Đại đội Nghi lễ - Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội đã kiên quyết không nhận và lập biên bản tội hối lộ người thi hành công vụ, giao đối tượng Lâm cùng tang vật cho Công an phường Phúc La, quận Hà Đông xử lý.
Vào lúc 4h30 cùng ngày, tổ tuần tra Đại đội 6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội do Trung úy Phan Đức Sơn phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm), phát hiện 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) đi trên một xe máy và một xe đạp đang vận chuyển 1 cuộn dây cáp điện, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, các đối tượng khai là Đào Thị Hồng, SN 1973; Nguyễn Văn Thiện, SN 1969 và Nguyễn Văn Thuận, SN 1972, đều trú quán tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Cuộn dây cáp điện trên là do 3 đối tượng mua của một thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ của một công ty đóng trên địa bàn huyện Từ Liêm trộm cắp tại một công trình. Trên đường đưa các đối tượng về trụ sở công an để giải quyết, một đối tượng hối lộ tổ công tác 200 nghìn đồng xin tha. Tổ tuần tra Đại đội 6, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội đã nghiêm khắc cảnh cáo và lập biên bản giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an Trạm Cảnh sát Nông Lâm - Công an huyện Từ Liêm xử lý.
Huy Hoàng