Lạng Sơn
Xử lý nhiều đối tượng vận chuyển vũ khí thô sơ trái phép
(ANTĐ) - Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, chỉ trong 3 ngày gần đây, các lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển một lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.
Số vũ khí thô sơ được vận chuyển qua biên giới bị các lực lượng chức năng Lạng Sơn thu giữ |
Qua công tác trinh sát nắm tình hình, vào hồi 22h ngày 3-11, tại khu vực Đền Mẫu, Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 bắt giữ chiếc xe ô tô Suzuki BKS: 12H-5710 đang vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ, tổng cộng gồm 18 chiếc đao và 25 chiếc kiếm dài do Trung Quốc sản xuất trị giá gần 10 triệu đồng. Lái xe là Hoàng Văn Thành, SN 1981, HKTT tại khu ga Lạng Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn khai nhận, do hám lợi đối tượng đã nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không quen biết số vũ khí nguy hiểm trên từ Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về thành phố để lấy tiền công.
Hành vi của Thành vi phạm lần đầu nên bị xử lý hành chính 1,5 triệu đồng. Trước đó 1 ngày, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Trần Hưng Đạo, SN 1980, HKTT tại thôn La Trạn, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 40 chiếc kiếm dài 80 đến 100cm, 30 chiếc dùi cui điện, 80 bình xịt hơi cay.
Một điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cả đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực qua cửa khẩu Lạng Sơn diễn ra khá phức tạp. Trong đó, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm đã sử dụng vũ khí thô sơ như súng tự chế, mã tấu, dao găm, kiếm mác, gây ra các vụ cướp tài sản, giết người, trả thù cá nhân, nghiêm trọng hơn là trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ. Tình trạng đó đã ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và gây lo lắng trong dư luận và nhân dân.
Vũ Hoàng - Nguyễn Thái