Xử lý nghiêm hành vi dán băng dính che biển kiểm soát để né 'phạt nguội'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do không thông thạo đường xá Hà Nội, sợ bị "phạt nguội" nên lái xe đã cố tình sử dụng băng dính đen che bớt một phần BKS khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phát hiện một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường nhưng BKS xe đã bị che lấp bằng băng dính đen, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lý giải việc che BKS xe, lái xe Đ.B.H. cho biết, bản thân lái xe từ Thái Bình lên Hà Nội không thông thạo đường phố, sợ bị “phạt nguội” nên đã cố tình dùng băng dính che 2 số đầu và 2 số cuối trên BKS.

Chiếc xe ô tô với BKS đã được lái xe cố tình dán băng dính đen che một phần ký tự để né "phạt nguội"

Chiếc xe ô tô với BKS đã được lái xe cố tình dán băng dính đen che một phần ký tự để né "phạt nguội"

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người này về hành vi vi phạm Luật lệ ATGT.

Với lỗi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng theo quy định. Thời gian qua, Cục CSGT - Bộ Công an cũng đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tập trung xử lý các hành vi che, vẽ, thay đổi ký tự BKS phương tiện.

Hành vi này có thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý, hoặc nộp phí qua các trạm thu phí không dừng hay sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm… Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội cũng khẳng định, sẽ tăng cường kiểm soát, đặc biệt qua hệ thống camera giao thông và sẽ xử lý nghiêm để răn đe.