Xử lý nghiêm “cò mồi” tại các bến xe

ANTĐ - Sáng 25-12, CAQ Hoàng Mai đã chủ trì hội nghị tập trung kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, TTCC tại các bến xe phía Nam, Nước Ngầm và dọc tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi, đường Pháp Vân – Cầu Giẽ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 

Xử lý nghiêm “cò mồi” tại các bến xe  ảnh 1CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Ban quản lý bến xe Nước Ngầm 
đảm bảo ANTT tại bến xe

Hội nghị đã phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT trên khu vực 2 bến xe phía Nam, Nước Ngầm. Theo đó, CAQ Hoàng Mai sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, lực lượng TTGT, Ban quản lý 2 bến xe phía Nam và Nước Ngầm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm pháp luật, các nghị định của Chính phủ, quy định của TP... về đảm bảo TTATGT, TTĐT. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. 

Đối với xe ô tô chở khách liên tỉnh, cần tập trung xử lý vi phạm như: Người điều khiển phương tiện dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia quá mức cho phép... Tại các cổng ra vào 2 bến xe trên, lực lượng chức năng cũng phải đảm bảo an toàn, trật tự; xử lý đối với lái xe taxi, hàng quán, “xe ôm” chèo kéo khách, vi phạm các quy định về ATGT, TTĐT. Riêng trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, CAQ Hoàng Mai, với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ CATP như Phòng CSHS, Phòng CSKT, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy... sẽ tập trung rà soát, phân loại đối tượng nằm trong diện nghi vấn; nhanh chóng phát hiện, xử lý nghiêm khắc các đối tượng hoạt động theo hình thức “bảo kê”, “cò mồi”, chèo kéo khách, ép khách, cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản... Các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATGT cũng bị kiểm tra, xử lý.

Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, qua việc tăng cường lực lượng phối hợp xử lý, sẽ tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, Luật Giao thông, TTĐT cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe kinh doanh vận tải, xây dựng văn hóa giao thông. Cùng với đó, quá trình kiểm tra cũng phát hiện những tồn tại, yếu kém trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, xe taxi, “xe ôm” để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Mặt khác, việc đẩy mạnh công tác phối hợp, tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý trong những ngày cuối năm sẽ góp phần đảm bảo tuyệt đối ATGT, phục vụ hiệu quả việc đi lại của nhân dân.