Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, giao thông

ANTD.VN - Ngày 16-1, Ban chỉ đạo 197- PCCC và CNCH quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, các đơn vị đã làm tốt các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT, PCCC. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, các vụ cháy giảm 8,6%. Tình hình chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán trông giữ phương tiện giảm rõ rệt, duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của thành phố. Công tác tổ chức phân luồng chống ùn tắc giao thông được thường xuyên duy trì, giải quyết hiệu quả, không để tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đồng chí Võ Nguyên Phong - Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong đó, Ban chỉ đạo 197 của quận đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra xử lý 26.488 trường hợp vi phạm, phạt hơn 10 tỷ đồng. Tuyên truyền vận động hơn 7.000 hộ kinh doanh thực hiện ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thu giữ 508 biển quảng cáo, 197 mái che, máy vẩy... Đã xử lý giải tỏa triệt để 8 điểm trông giữ xe không phép, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát chống tái vi phạm.

 Đồng chí Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng với đó, đã xóa nhiều điểm chây ỳ gây ảnh hưởng đến TTATGT - TTĐT như Ngã Tư Sở, hầm đường bộ Kim Liên, quán trà chanh dọc tuyến Xã Đàn...

Về công tác PCCC, Công an quận Đống Đa đã bám sát phương châm “Lấy phòng ngừa là chính” chủ động tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về tuyên truyền phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC với nhiều nội dung, giải pháp.

Cùng với đó, đã tổ chức phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, quan tâm chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng của lực lượng PCCC cơ sở.

Công an quận Đống Đa đã tổ chức 136 buổi tuyên truyền cho 8.650 người đứng đầu các cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; 68 buổi tại khu dân cư. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã trực tiếp tham gia dập tắt 53 vụ cháy.