Xử lý cháy giả định trong chung cư mini có hơn 50 nhân khẩu sinh sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay 28-10, UBND và Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại toà nhà có nhiều căn hộ (còn gọi là chung cư mini) tại tổ 6 phường Thượng Thanh.
Lính cứu hoả tiếp cận từ mặt tiền chung cư mini để nhanh chóng cứu nạn
Lính cứu hoả tiếp cận từ mặt tiền chung cư mini để nhanh chóng cứu nạn

Tham dự diễn tập có đồng chí Đường Hoài Nam, Bí thư Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cùng đại diện chỉ huy phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP và BCH CAQ Long Biên.

Theo tình huống giả định, khoảng 15h30 ngày 28-10 đã xảy cháy tại chung cư mini nằm sâu trong ngách 90/132 phố Gia Quất. Vị trí xảy ra cháy là ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận nên khi nghe người dân hô hoán, tổ liên gia an toàn PCCC phường Thượng Thanh đã được kích hoạt. Kẻng báo cháy vang lên, tiếnghô hoán trợ giúp nhanh chóng được đáng lại bởi lực lượng tại khu dân cư.

Nhận được thông tin cháy, lãnh đạo UBND phường Thuợng Thanh đã có mặt chỉ huy lực lượng chữa cháy cơ sở ròng hệ thống vòi rồng hàng trăm mét tiếp cận hiện trường, đưa nhiều người thoát hiểm từ trong đám cháy ra ngoài khu vực an toàn.

Người dân trải nghiệm thoát nạn trong không gian chật hẹp, khói mù mịt để nâng cao kỹ năng

Người dân trải nghiệm thoát nạn trong không gian chật hẹp, khói mù mịt để nâng cao kỹ năng

Ngay sau đó, Công an quận Long Biên cũng đã được chi viện, điều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện có mặt phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Tại đây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã sử dụng các thiết bị quạt thông gió, thang cứu hộ cũng được triển khai đưa nhiều người còn mắc kẹt bên trong ra ngoài. Nhờ tận dụng thời điểm vàng cứu hoả, sau khoảng 30 phút xảy ra vụ việc đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng tham gia cứu hoả đã cứu được toàn bộ người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, để công tác PCCC đi vào thực chất thì sau mỗi phương án diễn tập với tình huống bám sát thực tế thì mỗi người dân quận Long Biên sẽ tự trang bị kiến thức, những thiết bị bảo hộ cần thiết và nắm chắc các phương án như trong diễn tập. Dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, công tác PCCC&CNCH phải được coi là việc làm thường xuyên, hàng ngày ở quận Long Biên với phương châm không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc khi có sự cố hoả hoạn xảy ra.

Huy động lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp thực hỗ trọ tìm kiếm cứu nạn tại buổi diễn tập

Huy động lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp thực hỗ trọ tìm kiếm cứu nạn tại buổi diễn tập

Thượng tá Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội ghi nhận những nỗ lực của quận Long Biên trong công tác PCCC. Đồng thời nhìn nhận thực tập phương án tại chung cư mini xe chữa cháy không tiếp cận được là biện pháp tối ưu hạn để người dân trải nghiệm, có kỹ năng ứng phó với sự cố.

“Đây là biện pháp tuyên truyền, lan toả nâng cao ý thức công tác phòng ngừa hoả hoạn cho mỗi người dân. Việc hạn chế thương vong và thiệt hại do cháy gây ra trước hết phải xuất phát từ ý thức của mỗi cá nhân và cộng đồng dân cư. Để hiệu quả việc này mỗi người dân không những cần thiết trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình mà còn phải biết cách sử dụng, tham gia tuyên truyền, diễn tập để có kỹ năng, kiến thức về an toàn PCCCC và thoát nạn, cứu nạn”- Thượng tá Lê Ngọc Thanh nhấn mạnh.