Xử lý 6 “cò mồi” xe khách

ANTĐ - Khai thác các đối tượng được thuê làm “cò” để chèo kéo khách, cơ quan công an xác định, nghề này giúp mỗi “cò” mỗi tháng kiếm được hàng triệu đồng, do nhà xe trả.

Các đối tượng “cò mồi” tại bến xe Phía Nam, bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội 
lập hồ sơ xử lý trong ngày 6-4

Trước tình hình hoạt động cò mồi níu kéo, tranh giành khách gây mất ANTT của các đối tượng làm phụ xe một số hãng vận tải chạy các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh và ngược lại tại bến xe Phía Nam, quận Hoàng Mai, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS và công an sở tại tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. 14h ngày 5-4, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS đã phát hiện một nhóm đối tượng là lái, phụ xe khách đang có hành vi mời chào, chèo kéo và tranh giành khách. Các tổ công tác của Đội 5 đã tiếp cận “mục tiêu” và đưa về trụ sở công an 6 đối tượng hoạt động “cò mồi” tại bến xe Phía Nam.

Nhân thân 6 đối tượng được làm rõ gồm Lê Văn Hà, SN 1978; Trần Đình Giang, SN 1991, đều trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Trần Văn Dương, SN 1985, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Trần Quốc, SN 1979, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Trần Văn Dũng, SN 1986, trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội); Dương Mạnh Quân, SN 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Lê Văn Hà khai làm phụ xe cho xe khách BKS: 35B - 000.26, thuộc Công ty vận tải cổ phần ôtô Ninh Bình. Tuy nhiên, anh này không có hợp đồng lao động. Xe khách trên chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội và ngược lại. Hà được chủ xe trả lương 4,5 triệu đồng/tháng. Trần Đình Giang khai từ tháng 10-2012, làm phụ xe cho xe khách BKS: 29B - 056.22, thuộc Công ty Sao Việt, chạy tuyến Nam Định - Hà Nội và ngược lại. Giang được trả lương 3 triệu đồng/ tháng. Trần Văn Dương khai được hưởng lương 2,5 triệu đồng/ tháng và làm phụ xe cho xe khách      BKS: 29B - 026.98, thuộc Công ty xe khách Phía Nam - Hà Nội, từ đầu năm 2012. Nguyễn Trần Quốc và Trần Văn Dũng đều làm phụ xe cho các xe khách chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại, từ đầu năm 2014 đến nay, được chủ xe trả lương từ 100.000 đồng – 200.000 đồng/ngày. Dương Mạnh Quân khai làm phụ xe cho xe khách tư nhân Hiền Phước (BKS: 29B - 02.696) từ tháng 3-2013 đến nay, chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Quân được trả lương 3 triệu đồng/ tháng và nếu mời chào, lôi kéo được nhiều khách, chủ xe sẽ trả thêm từ 100.000 – 200.000 đồng/ chuyến. 

Trước đó, Đội 5 đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai bắt giữ 2 “cò mồi” có hành vi đánh hành khách, chỉ vì người này không đi xe của bọn chúng. Phòng CSHS - CATP sẽ tiếp tục mạnh tay với các đối tượng hoạt động “cò mồi” tranh giành khách tại các bến xe khách đường dài, nhằm đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Đối với các hãng vận tải hành khách tư nhân sử dụng “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại bến xe, Phòng CSHS lập danh sách đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thu hồi giấy phép hoạt động vận tải hành khách tại bến xe và đình tài các lái, phụ xe vi phạm”. Được biết, ngày 4-4, CAQ Hoàng Mai đã tổ chức quây quét và đưa về trụ sở công an để xử lý 5 đối tượng hoạt động “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại bến xe Phía Nam. Theo cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai, 5 đối tượng “cò mồi” đều là phụ xe cho các hãng vận tải hành khách tư nhân chạy các tuyến Hà Nội - Nam Định và Thanh Hóa.