Đa phần các đối tượng “cò” thường trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một số trường hợp thường trú tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Theo trinh sát hình sự, các đối tượng “cò” sử dụng xe máy di chuyển trên các tuyến đường vào chùa Hương. Sau khi phát hiện các ô tô đông khách sẽ bám sát mời chào, lôi kéo khách sử dụng thuyền, đò của nhà mình. “Cò” còn chuẩn bị sẵn tờ rơi, có số điện thoại, tên chủ đò để phát cho lái xe. Nếu “giao dịch” được chấp thuận, mỗi khách sẽ phải trả cho “cò” khoảng 80.000 đồng/người, bao gồm phí chở đò và vé tham quan thắng cảnh.
