Xu hướng mua vũ khí khôn ngoan của các nước Đông nam Á

ANTĐ - Mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi với những công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới hiện đang là xu hướng rất được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á, nơi ngân sách quân sự ít ỏi

Công ty Eurocopter vừa bàn giao loạt 2 chiếc đầu tiên trong hợp đồng đặt mua 12 chiếc máy bay trực thăng EC-725 “Cougar” cho không quân Malaysia. Một quan chức của công ty Eurocopter cho biết, lễ bàn giao máy bay đã được tổ chức trọng thể tại Kuala Lumpur đầu tháng qua và cho biết thêm hợp đồng đặt mua 12 chiếc máy bay này sẽ được hoàn tất trước năm 2014.

Ngoài việc bán máy bay ra, Eurocopter đang nỗ lực thuyết phục Malaysia trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu châu Âu và thế giới này. Nếu đạt thành hiệp định, Eurocopter sẽ đầu tư rất lớn để xây dựng tại Malaixia các nhà máy lắp ráp; các trung tâm sửa chữa, bảo hành và giúp Malaysia đại tu các trang, thiết bị đồng thời xây dựng tại đây một trung tâm huấn luyện bay lớn nhất khu vực.

Eurocopter khẳng định, Trung tấm huấn luyện bay sẽ đào tạo và huấn luyện các phi công và nhân viên kỹ thuật cho Malaysia, đồng thời sẽ là cơ sở bồi dưỡng kỹ năng cho phi công lái các loại máy bay trực thăng quân sự và dân dụng EC725/EC225 và một số loại máy bay khác.

Trực thăng trinh sát chống ngầm Cougar của Eurocopter 

Hiện nay, hải quân Malaysia cũng lên kế hoạch mua 6 trực thăng trinh sát chống ngầm và nhà sản xuất của châu Âu cũng đang được coi là nhà thầu tiềm năng nhất với phiên bản hải quân của loại EC725. Đại diện công ty Eurocopter cho biết, nếu tiếp tục đặt mua, hải quân Malaysia sẽ nhận được mức giá ưu đãi, hơn nữa việc mua sắm vũ khí đồng bộ sẽ giúp Bộ Quốc phòng nước này tiết giảm được rất nhiều kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng.

Mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi với những công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới hiện đang là xu hướng rất được ưa chuộng của các nước Đông Nam Á, nơi ngân sách dành cho quân sự còn ít ỏi. Nó có thể giúp các nước này mua sắm vũ khí hiện đại với giá rẻ, được huấn luyện nhân viên tác chiến và nhân viên kỹ thuật, cùng với công tác duy tu, bảo dưỡng miễn phí. Với những ưu điểm như vậy, hiện nay một số nước như: Philippine, Malaysia, Singapore ...đã tích cực xúc tiến đàm phán các hiệp định hợp tác với các hãng sản xuất vũ khí hàng đầu châu Âu và thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Italia, Brazil...