Xu hướng mới trong tác chiến khu vực của lục quân Mỹ

ANTĐ - Gần đây, lục quân Mỹ đang tiến hành triển khai thí điểm các lữ chuyên tác chiến khu vực (Regionally Aligned Brigade - RAB). Đây là các lữ đoàn tác chiến chính quy hiện đang triển khai huấn luyện tác chiến tại các khu vực đặc biệt trên toàn thế giới. 
Xu hướng mới trong tác chiến khu vực của lục quân Mỹ ảnh 1
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang triển khai thiết bị trinh sát


Hiện nay, lữ đoàn 1 (thuộc sư đoàn 1 bộ binh đóng ở Fort Riley - Kansas) đang huấn luyện tác chiến để chuyên hoạt động trên chiến trường châu Phi, điều này có nghĩa là lữ đoàn này sẽ trở thành lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Bộ tư lệnh tác chiến châu Phi (Africa Command, gọi tắt AFRICOM). Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: điều động các nhóm binh lính tham gia huấn luyện chung với quân đội các nước châu Phi, tham gia gìn giữ hòa bình và chi viện, cứu hộ, cứu nạn. Nếu chương trình thí điểm này thành công, lục quân Mỹ sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các lữ khác thuộc Bộ tư lệnh phương Nam (SOUTHCOM) đóng tại Nam Mỹ, Bộ tư lệnh Trung ương (CENTCOM) đóng tại Trung Đông và Bộ tư lệnh Thái Bình Dương. Các Bộ tư lệnh tác chiến Mỹ đều rất tán đồng với phương án phối thuộc các lữ đoàn này cho các hoạt động tác chiến khu vực. 

Xu hướng mới trong tác chiến khu vực của lục quân Mỹ ảnh 2
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ
cũng đã triển khai chuyên trách hóa khu vực tác chiến 



Kế hoạch này của Bộ tư lệnh lục quân Mỹ xuất phát từ những thành công của lực lượng tác chiến đặc biệt lục quân (Army Special Forces). Vài năm gần đây, Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt lục quân đã tăng cường triển khai lực lượng theo hướng chuyên trách hóa. Sĩ quan và binh lính trực thuộc 7 đại đội tác chiến đặc chủng lục quân đã lần lượt được điều động đến các đại đội tác chiến ở nhiều khu vực để tăng cường khả năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa, phong tục, tập quán của các khu vực khác nhau.

Xu hướng mới trong tác chiến khu vực của lục quân Mỹ ảnh 3
Làng quê Apghanistan sẽ thuộc khu vực đảm trách
 của đại đội 5 tác chiến đặc biệt lục quân Mỹ 


Trong tình hình bình thường, đại đội tác chiến đặc biệt số 1 sẽ đảm nhiệm tác chiến khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Bình Dương; đại đội 3 sẽ phụ trách khu vực biển Caribe và Tây Phi; đại đội 5 sẽ chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông và Nam Á (gồm cả Pakistan và Apghanistan); đại đội 7 sẽ phụ trách khu vực châu Mỹ Latin; đại đội 10 chuyên đảm nhận nhiệm vụ ở khu vực châu Âu (trọng điểm là khu vực Balkans), 2 đại đội còn lại sẽ làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại đội 19 sẽ chịu trách nhiệm chi viện cho đại đội 1 và đại đội 5, còn đại đội 20 có nhiệm vụ sẵn sàng tăng cường đến khu vực đảm trách của đại đội 7. Qua cách bố trí lực lượng thường trực và dự bị như vậy có thể nhận thấy trọng điểm tác chiến của lực lượng tác chiến đặc biệt lục quân Mỹ hiện nay là khu vực châu Á – Thái Bình Dương, còn châu Âu, châu Mỹ và châu Phi chỉ là thứ yếu. 

Những thành công đã đạt được của lực lượng tác chiến đặc biệt lục quân càng tăng thêm sự tin tưởng vào kế hoạch xây dựng các lữ chuyên tác chiến khu vực của Bộ tư lệnh lục quân Mỹ. Ngoài ra, lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ cũng đã nhìn ra vấn đề và đang tích cực triển khai kế hoạch tương tự.