Xót xa bé trai 8 tuổi thiệt mạng trong đám cháy

ANTD.VN - Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ki ốt khiến bé trai Nguyễn Hoàng A (SN 2011) thiệt mạng.

Em của cháu A., bé N.M.Đ (SN 2006), cũng bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h ngày 9-11, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ki ốt bán tạp hóa ở chợ Quán Trắng, thôn Quán Trắng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận ngọn lửa đã bao trùm 4 ki ốt trong chợ với tổng diện tích khoảng 80m2. Do chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, giấy, kết cấu các gian ki ốt là khung thép, mái tôn, các tấm vách ngăn bằng gỗ nên ngọn lửa phát triển rất nhanh, cấu kiện nhà hầu hết đã bị sụp đổ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, kịp thời cứu hộ cháu N.M.Đ bị thương do bỏng và ngạt khói. Còn cháu N.H.A, do mắc kẹt lâu trong đám khói lửa dữ dội, đã không qua khỏi.