Xông vào trụ sở công ty đập phá, cướp tài sản

ANTĐ - Sáng 15-5, CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đảm (SN 1992), Hoàng Thị Minh Lợi (SN 1945), Võ Thanh Trung (SN 1978) đều trú tại xã Bình Châu (Bình Sơn), Võ Duy Phú (SN 1975, trú tại xã Bình Châu, Bình Sơn). 
Vụ việc, vào khoảng 20h, ngày 22-1, lãnh đạo công ty khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi tại thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Sơn đang tổ chức họp đội bảo vệ và công nhân để triển khai việc khai thác titan, thì có gần 300 người dân đến văn phòng mỏ la hét, ném đá, hành hung cán bộ và bảo vệ công ty, gây mất ANTT. Nhiều cán bộ trong công ty phải bỏ chạy để thoát thân. Sau đó, một số đồng người dân đã xông vào văn phòng mỏ đập phá và lấy một số tài sản của công ty. Vụ việc kéo dài đến khoảng 22h cùng ngày thì tạm lắng, tuy nhiên tài sản của công ty bị hư hỏng nặng và bị mất với tổng số tiền lên đến 395 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 18h30, ngày 23-1, có khoảng 600 người dân chủ yếu là phụ nữ và thanh niên tiếp tục kéo đến văn phòng mỏ của công ty khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi hành hung nhân viên bảo vệ, công nhân và đập phá tài sản. 

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ đến hiện trường ngay trong đêm để giữ ổn định tình hình ANTT. Nhưng quá trình làm nhiệm vụ, các bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bị một số đối tượng quá kích dùng hung khí chống trả quyết liệt. Hậu quả làm 6 cán bộ chiến sĩ bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. 6 chiến sĩ bị thương gồm: Thượng úy Nguyễn Thành Duy – Phó đội trưởng tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động và bảo vệ, cùng 5 chiến sĩ nghĩa vụ là Trần Đức Linh, Huỳnh Văn Tần, Trần Tây Phương, Lê Văn và Nguyễn Văn Khôi. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn phá hư hỏng một xe ô tô của Cảnh sát cơ động và đập phá, lấy trộm nhiều tài sản khác của công ty (trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt), tổng thiệt hại lên đến 462 triệu đồng.

Sau thời gian mở rộng điều tra, bước đầu CAH Bình Sơn đã bắt nhóm đối tượng Nguyễn Hữu Đảm, Hoàng Thị Minh Lợi, Võ Thanh Trung và Võ Duy Phú về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Võ Duy Phú, cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố thêm về hành vi cướp tài sản, vì quá trình gây rối tại công ty khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi, Phú đã cướp một số tài sản tại đây rồi tẩu thoát. 

Thiếu tá Phan Thanh Phương – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CAH Bình Sơn cho biết: "Đây là vụ án khá phức tạp, tập trung nhiều đối tượng. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp, triển khai nhiều lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, tổ chức sàng lọc, xác minh, điều tra làm rõ vụ án, xác định từng hành vi… đúng người, đúng luật, không để lọt tội phạm và oan sai người vô tội".