TP.HCM:

Xóa sổ sòng bạc của các các quý bà ở vùng ven

ANTĐ - Khi lực lượng công an ập vào thì phát hiện 41 đối tượng, trong đó đa số là phụ nữ đang say sưa sát phạt đỏ đen.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, chiều 27/8 đã bàn giao 41 đối tượng cùng tang vật liên quan đến một sòng bạc quý bà mà cơ quan này vừa triệt phá tại huyện Củ Chi, TP.HCM cho công an địa phương này lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng tổ chức sòng bạc Nguyễn Văn Lanh (tự Út Lanh)

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 11h30 trưa 25/8 các trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM đã phối hợp cùng công an huyện Củ Chi đột kích vào nhà không số ở tổ 3, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại phòng khách của căn nhà này, lực lượng công an đã bắt quả tang, lập biên bản tạm giữ hàng chục đối tượng, trong đó phần lớn là phụ nữ đang sát phạt.

Ngoài 41 người bị tạm giữ để điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan như: gần 30 triệu đồng, 25 ĐTDĐ các loại, 3 bộ bài Tây, 1 tấm chăn dùng làm chiếu đánh bạc, 1 lon đựng tiền xâu.

Đa số các con bạc bị bắt giữ là phụ nữ

Theo kết quả điều tra sơ bộ và lời khai của các đối tượng cho biết, tổ chức sòng bạc nói trên là Nguyễn Văn Lanh (tự Út Lanh, SN 1968, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Sòng bạc này tổ chức khoảng 1 tuần nay, thường từ 10h sáng đến 21h đêm, quy tụ khoảng 30 50 con bạc tham gia. Phần lớn con bạc là phụ nữ đến ăn thua với nhau dưới hình thức bài cào (bài 3 lá tính nút).

Để đối phó với cơ quan công an địa phương, Út Lanh liên tục thay đổi địa điểm, khi thì ở bụi tre sau nhà ai đó, lúc thì trong nhà của những người dân địa phương. Khi đến địa điểm nào thì Út Lanh cũng trả tiền thuê “mặt bằng” cho chủ nhà với mức 100 ngàn đồng/ngày.

Bắt giữ trùm Út Lanh

Trung bình mỗi ván mức ăn thua của mỗi con bạc từ 200 – 500 ngàn đồng. Trong đó Út Lanh thì tiền xâu từ người làm cái là 50 ngàn đồng/ván, dù nhà cái thắng hay thua trong ván đó.

Ngoài ra Út Lanh thuê đối tượng Trần Thanh Tuấn chuyên làm nhiệm vụ thu xâu và đối tượng Đinh Thanh Quý làm nhiệm vụ cảnh giới với mức tiền công 100 ngàn đồng/người. Mỗi ngày Út Lanh thu lợi bất chính từ hoạt động thu tiền xâu, được vài triệu đồng. Cầm cái thường trực tại sòng bạc này là Đoàn Thị Phúc và Lê Minh Phụng (tự Tí – là con ruột của Phúc).

Sòng bạc được tổ chức di động nhằm đối phó với cơ quan công an

Trong 2 ngày gần đây Út Lanh thuê phòng khách của gia đình đối tượng Đinh Thanh Quý để tổ chức. Đến trưa 25/8 thì sòng bạc này bị xóa sổ.