TP.HCM:

Xóa sổ đường dây thầu đề quy mô lớn

ANTĐ - Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây thầu đề quy mô liên quận trên địa bàn TP.HCM, bắt giữ 21 đối tượng và thu giữ nhiều tiền mặt, máy móc phục vụ cho việc ghi đề.

Thông tin từ phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết đã xóa sổ 1 hệ thống thầu đề liên quận huyện quy mô lớn tại TP.HCM. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 21 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

21 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 18h45 chiều 28/1 hàng chục trinh sát thuộc các đội nghiệp vụ của phòng CSĐT tội  phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 13 điểm có tổ chức ghi đề tại các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận 6, TP.HCM. Ngoài ra, 4 điểm khác cũng được khám xét.

Tại 17 điểm trên, cơ quan công an đã bắt giữ 21 đối tượng. Đồng thời lực lượng tại hiện trường cũng thu giữ được vật chứng gồm: hơn 117 triệu đồng, 300 USD, 15 máy fax, 16 máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 30 ĐTDĐ, điện thoại bàn các loại, 2 máy radio, 8 cuốn số, 110 phơi đề…

Được biết, đường dây hoạt động thầu đề này do hai vợ chồng Trần Văn Sơn (SN 1971) và Nguyễn Thị Tâm Hậu (SN 1976, cùng ngụ đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM) cầm đầu. Bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2012, vợ chồng Sơn thuê đối tượng Tăng Thị Hồng Nhung (SN 1983, ngụ quận 6) thực hiện việc nhận fax phơi đề từ những đại lý thứ cấp tại các quận huyện trong TP.HCM gởi về hằng ngày từ 14h tới 16h10 chiều các ngày.

Nhung có nhiệm vụ nhận phơi đề từ các đại lý thứ cấp fax đến, sau khi có kết quả xổ số thì thực hiện việc tính toán số tiền ăn- thua cho các con bạc. Sau khi kết thúc có kết quả của các đài xổ số miền Nam thì Nhung tiếp tục công việc đối với đài xổ số miền Bắc.

Trung bình mỗi ngày Nhung nhận hàng trăm phơi đề với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng/ngày. Sau khi Nhung thống kê số tiền ăn - thua thì vợ chồng Sơn sẽ trực tiếp đứng ra chung chi cho các con bạc, các đại lý bên dưới.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.