Xổ số kiến thiết – Món ăn tinh thần, niềm vui của người dân Thủ đô

ANTD.VN -Trải qua một chặng đường dài 56 năm (26/2/1962 – 26/2/2018) hình thành và phát triển, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã và đang hoạt động với một tôn chỉ duy nhất là xây dựng Thủ đô Hà Nội thân yêu ngày càng tươi đẹp bằng những việc làm hết sức có ý nghĩa, đó là ngày đêm miệt mài, cần mẫn, gom góp những đồng tiền nhàn rỗi trong nhân dân để tạo nên những viên  gạch hồng xây dựng thành những  công trình như trường học, bệnh viện…, bổ sung thêm cho các địa phương của Thủ đô để ngày càng nhiều các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Với tôn chỉ hoạt động trên, trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thủ đô đã không ngừng cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa các loại hình xổ số. Đến nay, các trò chơi đã rất phong phú, đa dạng, gồm các loại hình xổ số như sau: xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn, xổ số điện toán, xổ số cào, bóc.

Trong mỗi loại hình có rất nhiều các trò chơi xổ số khác nhau, ví dụ như: trong loại hình xổ số lô tô tự chọn có xổ số lô tô 2 số, xổ số lô tô 3 số, xổ số lô tô 4 số và xổ số lô tô cặp số. Xổ số điện toán ngoài những trò chơi giống xổ số lô tô tự chọn giống ở trên còn có xổ số 1-2-3 xổ số 6x36, xổ số thần tài và lô tô tự chọn 5 số.

Với hàng loạt các trò chơi như vậy, một mặt để tránh nhàm chán cho người dân, một mặt để tạo thêm niềm vui cho khách hàng có cơ hội trúng thưởng nhiều hơn, và một vấn đề đặc biệt hơn cả đó là để người dân giảm dần sự quan tâm đến chơi số đề, cờ bạc (loại hình cờ bạc bất hợp pháp) mà tích cực tham gia mua vé xổ số kiến thiết vì lợi ích được hưởng nhiều hơn, Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thủ đô đã không ngừng nghiên cứu, xây dựng, cải tiến cơ cấu giải thưởng của từng loại hình để thu hút sự vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô, đồng thời tạo ra yếu tố để cạnh tranh với hình thức cờ bạc bất hợp pháp (tệ nạn số đề).

Năm 2007, Công ty đã tăng thêm giải thưởng cho xổ số lô tô 2 số, xổ số lô tô 3 số  được so thêm với 2 số và 3 số cuối của giải Nhất; năm 2018, xổ số lô tô 3 số được so thêm 3 lần quay của giải 6 cho loại hình thủ công và loại hình xổ số điện toán.

Như vậy, với mỗi tấm vé xổ số lô tô 2 số, khách được so 2 lần (so với trước đây chỉ so 1 lần). Với vé xổ số lô tô 3 số, khách hàng được so 6 lần (so với trước đây chỉ so có 2 lần) với các giá trị giải thưởng khác nhau. Đây là một cơ cấu giải thưởng có lợi nhất đối với người chơi trong lịch sử của hoạt động xổ số và đã được nhân dân ủng hộ nhiệt tình, minh chứng bằng sự tăng trưởng doanh số hàng tháng, chặn đà giảm sút so với những năm trước.

Việc cải tiến cơ cấu giải thưởng, đổi mới trò chơi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và mang tính chiến lược mà  Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thủ đô sẽ và đang ngày đêm nghiên cứu , với mục đích cuối cùng là thu hút được nhiều nguồn tiền nhàn rỗi từ nhân dân, tích lũy lại và biến chúng thành những công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện, các công trình công cộng khác phục vụ ngược lại cho nhân dân trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Trong chặng đường tiếp theo, Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà Công ty đã có trong suốt 56 năm qua. Đồng thời, không ngừng đổi mới, cải tiến, hiện đại hóa hoạt động xổ số kiến thiết hơn nữa để trong tương lai xổ số kiến thiết sẽ là một trong những hoạt động vui chơi giải trí truyền thống không thể thay thế được.

Từ đó, chung tay góp phần vào ngân sách Nhà nước, tạo nên thật nhiều công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp.