Xin mẹ đến trường tập múa, nữ sinh lén đi nhà trọ với bạn trai

ANTĐ - Nói dối mẹ đến trường để tập múa, nữ sinh 12 tuổi hẹn gặp bạn trai tới cổng trường chở đi chơi, sau đó cả hai đi thuê phòng trọ để làm “chuyện người lớn”.

Ngày 5/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án bị cáo Lê Hồng Kông (SN 1998, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và bồi thường cho phía bị hại 30 triệu đồng.

Theo án sơ thẩm, em N.T.T.T (SN 2002, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) là học sinh tại một trường THCS ở  huyện Lai Vung. Và T có quen biết với Lê Hồng Kông, cả hai thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau.

Bị cáo Lê Hồng Kông 

Ngày 5/12/2014, Lê Hồng Kông hẹn gặp T tại cổng trường T học để cùng nhau đi chơi. Sợ bị gia đình biết được nên khoảng 9h cùng ngày,  T  nói dối với gia đình là đến trường để tập múa, và được gia đình đồng ý.

T đạp xe đến trường gặp Kông rồi gửi xe đạp, lên xe mô tô cho Kông chở đi chơi. Nhưng trên đường đi Kông đã chở T đến nhà trọ ở ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung thuê phòng và thực hiện hành vi giao cấu với T.

Thấy con đi lâu không về nhà đúng hẹn, chị D. Th (mẹ ruột của T) chạy xe đi tìm T ở gần khu vực trường mà T theo học.

Khi Kông vừa chở T về đến cổng trường bất ngờ gặp chị D.Th đang sốt sắng đi tìm con gái. Về nhà chị D.Th tra hỏi thì T đã nói lên toàn bộ sự thật. Biết con gái mình đã đi “nhà trọ” cùng Kông, chị D.Th đã báo Công an bắt giữ Kông làm rõ vụ việc.