Xin đi nhờ xe rồi dí dao chọc tiết lợn vào cổ cô gái trẻ để cướp

ANTĐ - Đi nhờ xe của cô gái đến đường vắng, Tòng liền rút dao chọc tiết lợn dí vào cổ nạn nhân…

Ngày 3-7, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tối 30-6, tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng là Hoàng Văn Tòng (SN 1990, ở thôn Trung Sơn, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản” và Hoàng Văn Hanh (SN 1978, là anh rể Tòng, ở thôn Cù Sơn, xã Yên Sơn) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lực lượng CSHS dẫn giải Hoàng Văn Tòng và Hoàng Văn Hanh


Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 30-6, Tòng mặc áo mưa, mang theo dao nhọn rồi đi bộ dọc theo đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm Hà Nội. Khi đi đến khu vực cầu chui Song Phương, Tòng đã gặp chị Đỗ Thị T (21 tuổi, ở thôn 4, xã Song Phương) đang điều khiển xe máy từ nơi làm việc về nhà nên đã vẫy xe đi nhờ.

Do thấy nam thanh niên này đi bộ một mình trong đêm tối và trời cũng bắt đầu mưa to nên chị T đã đồng ý. Tuy nhiên, vừa đi được vài trăm mét, gã trai ngồi sau đã kề con dao chọc tiết lợn vào cổ cô gái. Ngay khi chị T vừa bước ra khỏi xe, Tòng liền tăng ga bỏ chạy, bất chấp nỗ lực níu giữ của nạn nhân.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, CAH Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng tổ chức xác minh, điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp việc tích cực rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, rạng sáng nay 3-7, cơ quan công an đã xác định và bắt khẩn cấp Hoàng Văn Tòng và Hoàng Văn Hanh, đồng thời tiến hành khám xét, thu giữ tang vật.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án


Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tòng cướp tài sản do cần tiền trả nợ. Sau khi lấy được chiếc xe máy (bên trong cốp có 1 ĐTDĐ Nokia C2-03, tiền mặt và giấy tờ), đối tượng đã đi về nhà người thân ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai. Tối hôm đó, Tòng gọi điện cho anh rể là Hoàng Văn Hanh mang cờ-lê, tuốc-nơ-vít ra điểm hẹn để tháo biển số xe. Ngày hôm sau, Hanh và Tòng đã mang chiếc xe cướp được đi bán cho một người đàn ông ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, với giá 5 triệu đồng. Lúc này nhằm thuyết phục người mua trả giá, Tòng đã nói chiếc xe do một người bạn mang đến cắm nhưng giờ đã trốn mất.

Hiện CAH Hoài Đức đã thu hồi được tang vật liên quan và tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.