Xét xử vụ hủy hoại tài sản tại hồ Ba Mẫu

(ANTĐ) - Hôm qua (30-5), TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử hình sự sơ thẩm đối với 12 bị cáo với tội danh Hủy hoại tài sản và khai báo gian dối.

Xét xử vụ hủy hoại tài sản tại hồ Ba Mẫu

(ANTĐ) - Hôm qua (30-5), TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử hình sự sơ thẩm đối với 12 bị cáo với tội danh Hủy hoại tài sản và khai báo gian dối.

Vụ án xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình anh Trần Việt Sơn và Nguyễn Việt Dũng tại khu đất ven hồ Ba Mẫu (phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) từ năm 2004 nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết triệt để.

Đầu tháng 5-2006, anh em Trần Việt Sơn, Trần Việt Hải nhờ nhóm của Tạ Hồng Ngọc (Ngọc "xa lộ") cùng bà Dương Thị Bích Thủy giải quyết việc tranh chấp. Sau khi thỏa thuận, các bên thống nhất “giá" của vụ này là 150 triệu đồng.

Rạng sáng 24-5-2006, hàng chục tên côn đồ đã tới phá dỡ ngôi nhà cấp 4 của anh Nguyễn Việt Dũng tại phần đất tranh chấp. Trong khi CAQ Đống Đa đang tiến hành xác minh, điều tra vụ án hủy hoại tài sản tại khu vực hồ Ba Mẫu, Dương Bích Thủy đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Tâm Tuệ đứng ra nhận thay cho Thủy và đồng bọn.

 Ngày 26-5-2006, Tuệ đến cơ quan công an khai báo gian dối là được Trần Việt Sơn thuê phá dỡ ngôi nhà của anh Nguyễn Việt Dũng. Với hành vi trên, Dương Bích Thủy cùng 10 tên khác, gồm Tạ Hồng Ngọc (Ngọc “xa lộ”), Trần Việt Sơn, Bùi Văn Giang, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Hồng Quân, Trần Mạnh Dũng, Trần Mạnh Khôi, Trần Thị Minh Phương đã bị xét xử về tội Hủy hoại tài sản, riêng Nguyễn Tâm Tuệ bị xét xử với tội danh Khai báo gian dối.

Bảo Vinh