Xét xử vụ cướp giật 10.000 USD

(ANTĐ) - Hôm qua 7-12, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1985, trú tại 375 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Minh Tú (SN 1990, trú tại số 18 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, quận Đống Đa) vì phạm tội cướp giật tài sản.

Xét xử vụ cướp giật 10.000 USD

(ANTĐ) - Hôm qua 7-12, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1985, trú tại 375 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Minh Tú (SN 1990, trú tại số 18 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, quận Đống Đa) vì phạm tội cướp giật tài sản.

Hai bị cáo tại phiên xử

Hai bị cáo tại phiên xử

Trong lý lịch của 2 bị cáo này, Tú từng có một tiền án 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý vào năm 2009; còn Dương cũng có một tiền sự phải vào cơ sở giáo dưỡng trong thời gian 24 tháng. Hết hạn cải tạo cả Dương và Tú không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục sa vào con đường phạm tội.

19h ngày 6-9-2010, Dương lấy chiếc xe máy Wave màu đen của gia đình và tháo bỏ BKS đèo Tú đi lòng vòng quanh phố. Khi qua phố Nhà Chung, hai đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị H. (SN 1977) đèo chị Hoàng Huyền T. (SN 1981) bằng xe Honda SCR màu trắng, chị T. cầm một túi xách hiệu Chanel. Cả hai lập tức bám theo qua các phố đến trước cửa nhà 46B phố Lý Thường Kiệt, Dương đã điều khiển xe áp sát để Tú giật chiếc túi xách của chị T. và tăng ga chạy thoát.

Sau đó, hai đối tượng quay lại nhà trọ của mình ở số 30 ngõ chợ Khâm Thiên. Lúc này, Tú mở túi xách và phát hiện trong túi có 10 nghìn USD nên nảy sinh lòng tham “ém nhẹm” số tiền trên. Về nhà trọ, cùng với bạn gái Dương là Nguyễn Lai Ngọc, cả ba mở túi xách bên trong có số tiền 39 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng trắng, hai điện thoại Iphone màu trắng, đen, một điện thoại Nokia E90. Chiếc túi xách và ví hiệu Chanel cùng chiếc điện thoại Nokia E90, Dương đưa Ngọc sử dụng, còn hai chiếc Iphone, Tú và Dương chia nhau sử dụng. Còn chiếc dây chuyền vàng trắng cả hai bán được 6 triệu đồng chia nhau ăn tiêu hết. Chỉ đến khi cả hai bị bắt giữ, Dương mới hay số tiền 10.000 USD trong túi xách đã bị người bạn giữ lại tiêu riêng. Tại CQĐT, Tú khai số tiền 10.000 USD Tú gửi bố mình là ông Đỗ Đắc Được nhưng ông Được không thừa nhận nên không có cơ sở thu hồi số tiền này cho bị hại.

Tại phiên tòa, công tố viên đã truy tố 2 bị cáo phạm tội cướp giật tài sản theo điểm b, khoản 3, Điều 136 - BLHS. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú 10 năm tù giam, Nguyễn Văn Dương 8 năm tù giam với tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, 2 bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại theo kỷ phần. Riêng Tú buộc phải trả lại số tiền 10.000 USD cho chị T.

Nguyễn Thủy