Xét xử vụ “bảo kê” tuyến xe khách Thái Bình

(ANTĐ) - Ngày 15-5-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Quốc Bảo (SN 1974, ảnh), trú tại tổ 47, phường Định Công, Hoàng Mai về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng còn lại trong vụ “bảo kê” tiền của lái, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình.

Xét xử vụ “bảo kê” tuyến xe khách Thái Bình

(ANTĐ) - Ngày 15-5-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Quốc Bảo (SN 1974, ảnh), trú tại tổ 47, phường Định Công, Hoàng Mai về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng còn lại trong vụ “bảo kê” tiền của lái, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình.

Theo cáo trạng của VKS, Bảo là bị cáo nằm trong đường dây do Đoàn Quang Minh (SN 1972), trú tại 32/111 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát cầm đầu chuyên cưỡng đoạt tiền của lái, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2004 đến 12-2005 với tổng số tiền cưỡng đoạt 570 triệu đồng.

Để kiến tạo cũng như duy trì hoạt động của đường dây hoạt động phạm tội này, Minh đã làm quen với Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Thái Bình, tìm mọi cách trở thành người trong công ty, tập trung một số đối tượng ngoài xã hội để tạo ra “chân rết” nhằm thực hiện ý đồ.

Tháng 5-2004, Minh ký hợp đồng 3 tháng với Công ty cổ phần Xe khách Thái Bình, nhận mức lương 1 triệu đồng. Nhiệm vụ của Minh là hướng dẫn việc trả khách, xếp khách cho ôtô khách xuất bến và thống kê số đầu xe, giờ xe ôtô chạy, số lượng khách, số lượng ôtô tăng cường.

Minh đã tập hợp trên 10 đối tượng, trong đó có Đặng Quốc Bảo, rồi chia thành 3 nhóm: Nhóm 1 có nhiệm vụ thu tiền của các lái, phụ xe ôtô khách xuất bến; nhóm 2 có nhiệm vụ đứng ở quầy bán vé xem có khách nào mua vé đi Thái Bình thì co kéo, đưa dẫn họ lên ôtô khách mà lái, phụ xe đã “làm luật”; nhóm 3 có nhiệm vụ răn đe những lái, phụ xe cứng đầu.

Với các biện pháp như vậy, Minh cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt của các lái, phụ xe ôtô khách Thái Bình, ôtô khách tăng cường chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình từ 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng/ngày. Hành vi của Minh và đồng bọn gây nhiều bức xúc cho các lái, phụ xe nhưng vì hàng ngày họ vẫn phải ra vào trong Bến xe phía Nam để “làm ăn” và đón trả khách nên đành chịu đựng.

Khoảng 14h ngày 13-12-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Ngô Đăng Thanh - đồng bọn của Minh khi đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của lái, phụ xe ôtô khách mang BKS: 17K-3742 tại Bến xe phía Nam Hà Nội trước khi xuất bến đi về Thái Bình.

Từ việc bắt giữ được “chân rết” của Minh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã lần ra đầu mối, xác minh toàn bộ vụ việc và tóm gọn Minh cùng đồng bọn. Tuy nhiên, trong đợt bắt giữ này, Đặng Quốc Bảo đã bỏ trốn.

Ngày 11-12-2006 và ngày 12-9-2007, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm Đoàn Quang Minh cùng đồng bọn về tội cưỡng đoạt tài sản, cả hai lần xét xử này đều vắng mặt Đặng Quốc Bảo. Tại các vụ xét xử này, Minh nhận 9 năm tù giam, các đồng phạm của Minh nhận từ 3-6 năm tù giam và bồi thường số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngày 9-11, tại nhà nghỉ Thành Đông trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Cục C17 - Bộ Công an đã bắt quả tang Đặng Quốc Bảo và Vũ Đình Tùng (SN 1984) trú tại xóm 9, xã Xuân Phương, Từ Liêm có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét trên người Bảo và Tùng thu được 29 viên nén màu xanh, 80 viên nén màu hồng, 4 viên nén màu vàng, 3 gói ketamin đều có phản ứng dương tính với thuốc thử ATS. Từ vụ bắt quả tang này, cơ quan điều tra đã xác định Bảo chính là đối tượng đang bị truy nã trong vụ chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản lái, phụ xe khách tại Bến xe phía Nam.

Bảo bị truy tố tội chiếm đoạt tài sản vì ngày 23-11 Bảo đã cùng đồng bọn sử dụng kiếm, lưỡi lê để cướp điện thoại di động Samsung (trị giá 1 triệu đồng) của lái xe Lại Văn Thuần.

Tại phiên tòa TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Đặng Quốc Bảo 11 năm tù giam về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài việc bị xét xử 2 tội danh: cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản, Đặng Quốc Bảo còn bị xét xử tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, dự kiến sẽ xử vào cuối năm 2008.

Mỹ Linh