Xét xử lái xe container đâm chết 2 nữ sinh viên Hải Phòng

ANTĐ - TAND quận Hải An (Hải Phòng) mở phiên tòa lưu động, công khai xét xử vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với bị cáo Cao Huy Hoàng (SN 1990, trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng). 
Xét xử lái xe container đâm chết 2 nữ sinh viên Hải Phòng ảnh 1
Bị cáo Cao Huy Hoàng tại phiên tòa xét xử



Theo các trạng, khoảng 4h ngày 7-3, Hoàng (lái xe của công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vũ Châu) điều khiển xe container BKS 16L – 0485, kéo rơ-mooc BKS 16R – 2068 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ ngã ba Phú Xá đi vòng xuyến Big C, thuộc địa phận quận Hải An. Khi đến khu vực cách vòng xuyến BigC khoảng 60 – 70m, Hoàng thấy phía trước làn đường dành cho xe ô tô có 2 xe container đang đỗ song song chờ đèn tín hiệu. Do đó, Hoàng điều khiển xe chuyển hướng sang làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ để vượt đèn đỏ, nên đã đâm vào xe máy BKS 16P3 – 3809 do Trần Thị Hoa (SN 1992, trú tại xóm 15 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường) điều khiển, phía sau trở người bạn là Trần Thị Trang (SN 1992, trú tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu), cùng tỉnh Nam Định, đi cùng chiều phía trước, khiến Trang và Hòa chết thảm tại chỗ. Cả 2 nữ nạn nhân đều đang là sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Sư phạm Hải Phòng đang trên đường mua hoa hồng từ chợ hoa Đằng Hải mang về Trường bán kiếm tiền trang trải học tập nhân dịp ngày 8-3-2013. 
Sau khi gây tai nạn, Hoàng đã bị cơ quan công an bắt và khởi tố.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Hoàng thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, phía gia đình bị cáo cùng công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vũ Châu - nơi bị cáo làm việc đã tự nguyện bồi thường cho hai gia đình 2 nạn nhân với số tiền 210 triệu đồng; đồng thời phía gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Hoàng, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Huy Hoàng mức án 36 tháng tù giam.