Theo cáo trạng, Lữ Nguyệt Đình (ảnh), 39 tuổi, là công nhân Nhà máy thực phẩm Thiên Dương tại tỉnh Hà Bắc, đã tiêm thuốc trừ sâu vào sản phẩm há cảo đóng gói do nhà máy này sản xuất. Lý do được Lữ Nguyệt Đình đưa ra là anh ta có mâu thuẫn với một số đồng nghiệp và chế độ đãi ngộ của nhà máy không thỏa đáng, khi không hỗ trợ cho vợ anh ta nghỉ sinh. Vụ việc xảy ra vào năm 2008, thế nhưng đến tháng 4-2010, chính quyền Trung Quốc mới cho bắt giữ Lữ Nguyệt Đình, trong khi đó những chiếc há cảo đã nhiễm độc không chỉ được bán tại các siêu thị thành phố Thừa Đức (Hà Bắc), mà còn xuất khẩu sang cả Nhật Bản. Bản án đối với Lữ Nguyệt Đình sẽ được tuyên vào một ngày gần đây.