Xét xử 4 đối tượng đua xe trái phép
(ANTĐ) - Ngày 19-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 4 đối tượng đua xe trái phép gây náo loạn đường phố Thủ đô vào đầu tháng 6 vừa qua. Số bị cáo trên bị truy tố tội danh gây rối trật tự công cộng.
Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trước HĐXX |
1h ngày 6-6-2010, Nguyễn Bá Cương (SN 1990, trú tại 76 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đang ngồi chơi tại quán “net” gần nhà bỗng “cao hứng” muốn đua xe nên đã gọi “chiến hữu” Dương Văn Hưng (SN 1990, trú tại 433 D9 tập thể 781, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) tham gia. Hưng mang chiếc Wave đỏ đến chở Cương đi lòng vòng qua các tuyến phố lùng các đoàn đua xe khác để nhập hội.
Đến 2h cùng ngày, hai đối tượng này phát hiện một đoàn đua khoảng 10-15 xe rú ga chạy với tốc độ cao lạng lách từ phố Hàng Cót về phía đường Quán Thánh. Ngay lập tức, Hưng và Cương liền tăng ga nhập đoàn và chạy rượt, lượn lách, đánh võng theo. Khi đến phố Điện Biên Phủ, do bị Cảnh sát cơ động truy đuổi nên đoàn đua giải tán. Hưng và Cương đỗ xe lại ở Nhà hát Lớn để uống nước thì bất chợt thấy một nhóm khác chừng 7-8 xe chạy qua.
Tiếp tục nhập đoàn, cả hai nẹt pô, rú ga ầm ĩ, gây náo loạn trên các tuyến phố. Do chạy tốc độ cao không làm chủ được tốc độ, Hưng bị ngã xe và bị Cảnh sát cơ động bắt giữ còn Cương nhanh chân chạy thoát. Ngày hôm sau, CQĐT Công an thành phố Hà Nội cũng đã bắt giữ đối tượng này.
Cũng trong đêm hôm đó, tại quán bi-a trên đường Lĩnh Nam, Nguyễn Văn Khởi (SN 1989, trú tại số 6, tổ 1 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, trú tại tổ 2 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) rủ nhau tìm đoàn đua. Trên đường đi, cả hai đối tượng này đã gặp một đoàn đua gần 50 xe đang gầm rú qua các tuyến phố liền ngay lập tức nhập đoàn. Cả hai chạy theo đoàn đua qua nhiều tuyến phố Quán Thánh, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Sơn Tây… và chỉ khi cả hai chạy xe đến đường Kim Mã mới bị bắt giữ.
Với hành vi trên, VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố 4 bị cáo này với tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 245 - BLHS. Trong số 4 bị cáo, Cương đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản còn Hưng cũng có đến 3 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và bị bắt buộc đi trường giáo dưỡng năm 2007.
Tại phiên tòa hôm qua, cả 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi đua xe của mình là trái phép, gây mất trật tự an ninh Thủ đô. HĐXX đã nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo cần thiết phải có mức phạt tù nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Vì những lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cương mức án 20 tháng tù giam, Hưng 18 tháng tù giam, Khởi 10 tháng tù cho hưởng án treo, Mạnh mức án 8 tháng tù cho hưởng án treo.
Nguyễn Hiếu