Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2024 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 22-2-2024 có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, sửa kho, khai trương.

Thứ 5 ngày 22 tháng 2 năm 2024

Năm Giáp Thìn

Tháng Giêng (Thiếu)

Tháng Bính Dần

Ngày Bính Thìn

Giờ Mậu Tý

Ngũ hành: Thổ - Sao: Khuê - Trực: Mãn

Vũ Thủy: 19/02/2024 (10/1 âm lịch) lúc 11g14’

Kinh Trập: 05/03/2024 (25/1 âm lịch) lúc 09g23’

Hòn Dấu: nước lớn 03g03’ - nước ròng 16g06’

Giờ Hoàng đạo: Dần (03g-05g), Thìn (07g-09g), Tỵ (09g-11g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g), Hợi (21g-23g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận lợi: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, sửa kho, khai trương.

Cung hoàng đạo: Song Ngư (19/2 – 20/3): Song Ngư là cung Hoàng đạo cực kỳ nhạy cảm. Họ có khả năng nhận thức mọi thay đổi dù nhỏ bé tinh tế nhất nhờ giác quan thứ Sáu cực nhạy. Song Ngư ghét sự giả dối nhưng lòng tốt vô hạn không cho phép họ từ chối bất cứ ai dù lí trí có nghi ngờ. Chinh phục thành công trái tim Song Ngư, bạn sẽ có được một người yêu tận tụy, sẵn sàng thay đổi bản thân vì tình yêu của mình.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng” (Ngạn ngữ Pháp)

“Sống trong đời đừng quá nghiêm túc. Đằng nào cũng chẳng ai thoát được khỏi nó mà sống sót đâu” (Khuyết danh)

“Tôi sớm học được rằng trong thế giới hiện tại, những chiếc mặt nạ của bi kịch và hài kịch treo trên sàn diễn của mọi cuộc đời” (Walter Cronkite)

Mức lương hưu bình quân đạt khoảng 5,6 triệu đồng/tháng

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, người hưởng lương hưu từ quỹ Bảo hiểm xã hội có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Cả nước có 3,28 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
Cả nước có 3,28 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, cả nước có 3,28 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (1,05 triệu người hưởng từ nguồn Ngân sách nhà nước; 2,23 triệu người hưởng từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội).

Nhằm bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Hiện, người hưởng lương hưu từ quỹ Bảo hiểm xã hội có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng, còn người hưởng lương hưu từ nguồn ngân sách Nhà nước là 4,7 triệu đồng/người/tháng. Người có lương hưu cao nhất nhận lương hưu khoảng 140 triệu đồng/tháng.

Số tiền lương hưu hằng tháng thấp nhất của người thụ hưởng hiện nay 1,8 triệu đồng/người/tháng, trừ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Để gia tăng số người thụ hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, hiện nay, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội khi còn độ tuổi lao động, đồng thời hạn chế số người rời khỏi hệ thống an sinh bằng cách rút bảo hiểm xã hội một lần.

Người dân không cần đến cơ quan Công an vẫn được cấp hộ chiếu

Tại bất kỳ đâu, chỉ cần với thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh kết nối Internet, người dân hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác đề nghị cấp hộ chiếu.

Anh Đỗ Thanh Tùng, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, từ lần trải nghiệm đầu tiên làm hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công, nhận hộ chiếu trả tại nhà cho đến nay, anh đã hướng dẫn các thành viên gia đình cùng sử dụng các tiện ích về thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. “Tôi không nghĩ rằng nó lại thuận lợi và dễ sử dụng như thế. Thực tế, chỉ cần ngồi ở bất cứ đâu, trong khoảng thời gian 20 phút, sử dụng điện thoại thông minh là chúng ta có thể làm xong thủ tục xin cấp hộ chiếu, không cần phải đến cơ quan công an chờ đợi xếp hàng mất thời gian” – anh Tùng bày tỏ.

Đại tá Trần Khải Hoàn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội thông tin, nếu như trong năm 2023, tỷ lệ người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công chỉ đạt 85% thì đến những ngày đầu tháng 2-2024 này, con số đó đã tăng lên 95%. “Chỉ tăng 10% nhưng đó là sự thay đổi nhận thức của người dân về dịch vụ công. Số người sử dụng dịch vụ công tăng lên tương ứng với việc giảm thời gian chờ đợi của người dân tại trụ sở, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như giảm áp lực cho cán bộ tiếp dân” – chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết.

Ghi nhận của PV An ninh Thủ đô ngày 21-2 tại trụ sở tiếp dân của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội, lượng người đã giảm hẳn so với các năm trước. Thượng tá Nguyễn Thị Linh Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, từ tháng 2 đến nay số lượng người đến trụ sở đơn vị làm thủ tục cấp hộ chiếu giảm chỉ bằng 1/10 so với các năm trước.

Người dân có thể đăng ký nhận hộ chiếu tại nhà qua dịch vụ bưu điện khi đăng ký làm thủ tục cấp hộ chiếu
Người dân có thể đăng ký nhận hộ chiếu tại nhà qua dịch vụ bưu điện khi đăng ký làm thủ tục cấp hộ chiếu
95% hồ sơ cấp hộ chiếu được thực hiện qua cổng dịch vụ công
95% hồ sơ cấp hộ chiếu được thực hiện qua cổng dịch vụ công