TP.HCM

Xem cảnh sát đột kích 2 điểm cờ bạc, tạm giữ 67 đối tượng

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, công an TPHCM đã phối hợp cùng công an địa phương xóa sổ 2 tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, tạm giữ 67 đối tượng, cùng nhiều tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào 11h45 trưa 31/3, trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận Bình Thạnh vây bắt 1 tụ điểm đá gà ăn tiền, tại ngã ba con hẻm trên đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh. Ngoài 29 đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường, công an còn thu giữ tang vật gần 46 triệu đồng, 200 USD, 31 ĐTDĐ, 2 con gà...

29 đối tượng bị bắt giữ trong trường gà ở quận Bình Thạnh

Đối tượng Nguyễn Minh Khoang (SN 1979, ngụ tại địa phương, có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “đánh bạc”, 1 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”) được xác định là người trực tiếp đứng ra tổ chức tụ điểm đá gà này.

Nguyễn Minh Khoang - trực tiếp tổ chức, điều hành trường gà

Hàng ngày, Khoang cho đá từ 7- 8 độ gà, với mức ăn thua từ 2- 5 triệu đồng/độ. Khoang trực tiếp đứng ra làm “biện” (trọng tài) và thu tiền xâu. Trong đó, Khoang thu 10%/ số tiền độ trong và 5% với các con bạc cá cược tự do bên ngoài. Mỗi ngày Khoang thu lợi bất chính nhiều triệu đồng.

Tang vật thu giữ được tại trường gà

Được biết, tụ điểm đá gà trên do Khoang điều hành được gần 1 tháng nay, thu hút hàng chục con bạc có máu mặt, từng có nhiều tiền án tiền sự. Trường gà này hoạt động từ 9h-17h hàng ngày gây bức xúc cho người dân tại khu vực và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Bình Thạnh tiếp tục xử lý.

Trước đó, vào khoảng 11h10 trưa 30/3, trinh sát phòng cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp cùng công an huyện Củ Chi, bất ngờ ập tới bãi đất trống trên đường Huỳnh Minh Vương, tổ 7, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, bắt quả tang 38 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài cào (tức bài 3 lá tính điểm) ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: gần 32 triệu đồng tiền mặt, 27 ĐTDĐ và 5 bộ bài tây.

Thời điểm cảnh sát đột kích, sòng bài cào ở Củ Chi tán loạn

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Đoàn (SN 1976) hùn vốn với Trần Quốc Trung (tự “Tí”, SN 1981, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đứng ra tổ chức sòng bạc trên. Dưới trướng 2 “ông trùm” còn có các đàn em làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài) và cảnh giới được trả tiền công theo ngày.

38 đối tượng bị bắt giữ trên chiếu bạc

Theo đó, 1 đối tượng làm nhà cái bỏ tiền ăn thua trực tiếp với các con bạc. Khi nhà cái thắng, Trung đứng ra thu tiền xâu 50 ngàn đồng/ván. Mỗi ván có gần 40 con bạc (đa phần là nữ) tham gia đặt cược từ 9- 15 tụ, số tiền đặt cược từ 200- 300 ngàn đồng/tụ.

Sòng bạc lưu động qua 2 tháng đã bị xóa sổ

Hàng ngày, Trung thu được trên dưới 6 triệu đồng tiền xâu. Sau khi trả công cho các đàn em, số tiền còn lại Trung và Đoàn chia đôi. Được biết, 2 tên này cùng có 1 tiền án về tội “tổ chức đánh bạc”.

Trần Quốc Trung - 1 trong 2 ông trùm tổ chức sòng bài cào

Trước khi bị triệt phá, sòng bạc trên hoạt động được gần 2 tháng, bắt đầu từ 9h sáng đến 18h tối hàng ngày, chúng liên tục thay đổi điểm chơi trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để đối phó với lực lượng công an.

Hiện 38 con bạc cùng số tang vật trên đã được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý theo thẩm quyền và tiếp tục truy bắt đối tượng cầm đầu sòng bạc Nguyễn Văn Đoàn.