Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine

Xe tăng Nga bị đánh bật tháp pháo lên cao 50 mét tại Ukraine

ANTD.VN - Trang Avia cho biết, một chiếc xe tăng T-72 của lực lượng tăng thiết giáp Nga đã trúng đạn của quân đội Ukraine và bị bật tung tháp pháo lên cao khoảng 50 mét. Sự việc diễn ra ngay trước mắt các phóng viên của truyền thông Trung Quốc.