Xe tăng Armata T-14 gia nhập lục quân Nga vào năm 2020

ANTD.VN - Theo đại diện lục quân Nga, xe tăng thế hệ mới Armata T-14 sẽ gia nhập lục quân Nga vào năm 2020.

Tờ Izvestia dẫn lời phát ngôn viên lực lượng lục quân Nga cho biết, Trung đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Sư đoàn Taman sẽ trở thành một trong những đơn vị đầu tiên nhận được chiếc xe tăng thế hệ mới Armata T-14 sau khi loại vũ khí này hoàn thành thử nghiệm.

Trung đoàn này đã tham gia nhiều trận chiến lớn trong Thế chiến II. Xe tăng chính của đơn vị này chủ yếu là loại T-72B3.

Armata T-14 là thế hệ xe tăng mới nhất của Nga

Theo các chuyên gia quân sự, việc biên chế Armata T-14 vào một trong các đơn vị giàu truyền thống nhất quân đội Nga sẽ tạo điều kiện cho lực lượng này nối tiếp tinh thần từ những thế hệ đi trước, đồng thời thúc đẩy họ làm quen và sử dụng thêm nhiều loại vũ khí hiện đại mới.

T-14 là xe tăng được phát triển trên khung gầm Armata, được trang bị động cơ 1.800 mã lực. Do có khả năng tự động hóa cao mà chiếc xe tăng chỉ cần kíp lái 3 người. Vũ khí chính của xe tăng này bao gồm một pháo nòng trơn 125mm và một súng máy điều khiển xa 7.62mm.

Các nhà thiết kế cho biết, một loại pháo 152mm đang được cân nhắc trang bị cho Armata T-14, do cấu trúc kiểu mô-đun của nó cho phép dễ dàng hiện đại hoá thêm các trang bị mới.

Hiện quân đội Nga đã nhận trước 20 chiếc Armata T-14 để phục vụ cho việc thử nghiệm hoạt động ban đầu.