Xe tải tự lái của Mercedes đi từ Đức đến Hà Lan

ANTĐ - 3 xe tải tự lái Mercedes-Benz Actros vừa đi từ miền tây nam Đức đến miền nam Hà Lan nhằm chứng minh sự tin cậy của các xe lái tự động. 

Đây là sự kiện nằm trong chương trình "Thử thách xe tải châu Âu 2016", được khởi xướng bởi chính phủ Hà Lan với sự tham gia của một loạt hãng sản xuất ôtô châu Âu. Hiện nay, Mercedes là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong công nghệ xe tự lái.

Những chiếc xe tải của Mercedes nối đuôi nhau đi từ Stuttgart, Đức đến Rotterdam, Hà Lan
3 xe tải tự lái Mercedes-Benz Actros sẽ đi từ Stuttgart qua Heilbronn theo đường cao tốc A61 và A67, sau đó lần lượt đi qua các bang Baden-Württemberg, Rheineland-Palatinate và North Rhine-Westphalia của Đức. Điểm đến cuối cùng sẽ là thành phố Rotterdam ở Hà Lan.

“Việc một đoàn xe tải tự lái hoạt động là một trong nhiều ví dụ của chúng tôi về việc nâng cao sự hiệu quả của việc  vận chuyển hàng hoá. Hiện nay, 365.000 phương tiện thương mại của Daimler (hãng mẹ của Mercedes) đang hoạt động và chúng tôi vẫn muốn thúc đẩy phát triển”, thành viên hội đồng quản trị của Daimler, ông Wolfgang Bernhard cho hay.

Mercedes-Benz Actros được cho là xe tải tự lái đầu tiên trên thế giới. Chiếc xe có công suất 430 mã lực, được trang bị hệ thống lái thông minh bao gồm radar, máy ảnh và bộ điều chỉnh tốc độ.

Trong trường hợp có người điều khiển và người này lái xe không an toàn, hệ thống trên xe sẽ cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Nếu vì lý do nào đó mà lái xe không có phản ứng, xe sẽ tự động dừng.
Khi đi thành đoàn, các xe tải của Mercedes cũng được trang bị công nghệ trao đổi thông tin giữa các phương tiện, cho phép chúng luôn giữ một khoảng cách an toàn.