Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương

ANTĐ - Khoảng 6h sáng nay 25-10, trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ, 1 người chết trong lúc cấp cứu và ít nhất 6 người bị thương.
Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc ô tô khách mang BKS 47B-002.81, do Huỳnh Văn Đức (37 tuổi, trú tại Tân An, Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển, chạy tuyến cố định Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng đang lưu thông theo hướng bắc - nam đã mất lái, băng qua dải phân cách.

Phần đầu chiếc ô tô khách bị biến dạng hoàn toàn

Trước khi va chạm vào xe đầu kéo mang BKS 43H-6578, do Nguyễn Đức Hùng (40 tuổi, trú tại Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại, ô tô khách đã đâm gãy một trụ điện chiếu sáng.
Tại hiện trường, chiếc ô tô khách nằm chắn ngang trên dải phân cách, phần đầu và đuôi xe biến dạng hoàn toàn. Chiếc đầu kéo nổ bánh trước bên trái, phần đầu xe bị biến dạng và phần thùng container bị móp méo.

Hai người chết tại chỗ được xác định là bà Võ Thị Hồng (43 tuổi, trú tại Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Hoàng Ngọc Anh Tuấn (40 tuổi, trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và anh Huỳnh Văn Đức, lái xe khách chết tại Bệnh viện.

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 2
Chiếc xe khách nằm vắt ngang dải phân cách

6 người bị thương nặng đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo nhân chứng Nguyễn Văn Tuyên (trú tại Tam Ngọc, huyện Núi Thành, Quảng Nam), thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời mưa rất lớn. Chiếc ô tô khách chạy trên đường với vận tốc khá cao.

Anh Phan Vĩnh Trí, trú Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi chưa hết bàng hoàng nói: “Tôi lên xe từ ngã ba Phước Tường, Đà Nẵng, được 15 phút thì ngủ, khi nghe tiếng va chạm mạnh thì mở mắt nhìn quanh thấy hành khách bị văng ra ngoài đường rồi, tôi là người cuối cùng ra khỏi xe”.

Còn Chị Lý Thị Cước, trú tại Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam nói trong nước mắt: “Nhà nghèo, ba chị em rủ nhau vào Đắc Lắc bán vé số, mới lên xe từ Thăng Bình thì bị sự cố, chị gái thì chết tại chỗ, tôi bị thương phần chân và lưng, còn đứa em gái thì bị nặng hơn vẫn còn cấp cứu”.

Anh Nguyễn Đức Phong, trú TP Đà Nẵng, tài xế xe Container cho biết: “Lúc đó trời mưa to, đường trơn, tôi thấy chiếc xe khách vượt qua chiếc xe con rồi bị mất lái, loạng choạng đâm ngang qua dải phân cách, rồi đâm qua trụ điện rồi đâm vào tôi”.
Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 3
Người nhà đến nhận diện nạn nhân

Vụ tai nạn đã làm tắc đường cục bộ trong khoảng 30 phút. Lực lượng CSGT Quảng Nam đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức điều tiết, phân làn đảm bảo trật tự giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang và UBND TP Tam Kỳ đã đến thăm và hỗ trợ cho những gia đình mỗi người chết 2 triệu đồng để mai táng, hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn.
Danh sách những người bị thương: 

1. Huỳnh Anh Tuấn (28 tuổi, trú H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)
2. Phan Vĩnh Trí (26 tuổi, trú H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)
3. Lý Thị Cước (36 tuổi, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam)
4. Nguyễn Đức Phong (40 tuổi, trú Đà Nẵng)
5. Trần Thanh Hùng (45 tuổi, trú Đắk Lắk)
6. Phan Thị Hoa (28 tuổi, trú tại H.Thăng Bình, Quảng Nam) Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:
Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 4

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 5

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 6

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 7

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 8

Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết, 6 người bị thương ảnh 9