Đề nghị các trường học chấn chỉnh việc ký kết hợp đồng vận chuyển học sinh

Đề nghị các trường học chấn chỉnh việc ký kết hợp đồng vận chuyển học sinh

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội đề nghị các trường học cần chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định; Yêu cầu các nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu "xe hợp đồng".
Kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Năm học mới bắt đầu, nhu cầu sử dụng xe đưa đón học sinh trên địa bàn TP Hà Nội là rất lớn. Để việc đưa đón học sinh bằng xe chở khách đảm bảo an toàn, hoạt động đúng các quy định của nhà nước, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Hà Nội yêu cầu quản chặt xe đưa đón học sinh

Hà Nội yêu cầu quản chặt xe đưa đón học sinh

ANTD.VN -Sở GTVT Hà Nội yêu cầu thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT (CATP Hà Nội) và chính quyền địa phương tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên toàn thành phố.
Cần quy định cụ thể với loại hình xe đưa đón học sinh

Cần quy định cụ thể với loại hình xe đưa đón học sinh

ANTD.VN -  Hiện nay, nhiều trường học trên cả nước đang tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số vụ việc liên quan như việc bỏ quên trẻ em trên phương tiện đưa đón. Đáng chú ý, loại hình phương tiện này cũng thường xuyên vi phạm giao thông.  
Hàng loạt các vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Xin đừng xem nhẹ tính mạng trẻ

Hàng loạt các vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Xin đừng xem nhẹ tính mạng trẻ

ANTD.VN - Liên tiếp các vụ xe đưa đón học sinh của các trường không đảm bảo chất lượng, không ký hợp đồng vận chuyển, bỏ quên học sinh trên xe diễn ra thời gian qua đã khiến các bậc phụ huynh cảm thấy bất an. Nhiều người đặt câu hỏi: “Nguyên nhân có phải do hoạt động đưa đón học sinh đang bị xem nhẹ, chưa được chuẩn hóa”?