Xe đạp "không thể đánh cắp"

ANTĐ - Ba thanh niên ở Chile đã phát minh ra loại xe đạp “không thể đánh cắp” đầu tiên trên thế giới. Một trong 3 nhà sáng chế trẻ tuổi từng có 2 chiếc xe đạp bị lấy trộm và đây là động lực thúc đẩy anh cùng 2 người bạn chế tạo chiếc xe đạp này.
Xe đạp "không thể đánh cắp" ảnh 1

Giải pháp mới của họ cho loại xe đạp có tên Yerka là biến khung xe thành một chiếc khóa với dạng khung xe có thể tháo lắp. Khi dừng xe, người sử dụng có thể dỡ các ống nhôm của khung xe và vòng nó quanh 1 cái cây hay cột điện rồi khóa móc nối liền khung xe. Thời gian thực hiện thao tác này chỉ mất 10 giây và cách duy nhất để phá khóa là cắt ngang thân xe, phá hủy yên xe và chiếc xe sẽ không còn giá trị để bán. Ngoài ra, chiếc xe còn có bộ phận đai ốc bánh xe đặc biệt chỉ có thể tháo rời bằng loại khóa riêng, giúp ngăn chặn kẻ trộm bánh xe.

Bộ 3 nhà sáng chế Cristóbal Cabello, 22 tuổi, Andrés Roi Eggers, 23 tuổi và Juan José Monsalve, 24 tuổi đã đưa dự án này lên trang web mời gọi vốn sản xuất Indiegogo. Hiện, họ đã có đơn hàng xe đạp Yerka đầu tiên với 300 chiếc.