Độc đáo xe đạp tre

ANTĐ - Với độ bền cao, chống xóc hiệu quả, những chiếc xe đạp tre ở Ghana không chỉ là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường mà còn giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ ở đây.

Bền, đẹp, thân thiện môi trường

Tại một triển lãm công nghệ ở London (Anh) từ năm 1894, lần đầu tiên một mẫu thử nghiệm chiếc xe đạp có khung bằng tre được đưa ra giới thiệu và gây “cú sốc“ nhỏ. Tuy nhiên ý tưởng này chỉ dừng lại đó. Và giờ đây, sau 120 năm, một doanh nghiệp nhỏ ở Ghana có cùng ý tưởng nhưng đã nỗ lực để nó thành hiện thực. “Chúng tôi hiện không thể đáp ứng hết các đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng và hy vọng sẽ thực hiện được điều này khi nhà máy đi vào sản xuất hàng loạt vào tháng 6 năm nay” - bà Bernice Dapaah, giám đốc điều hành doanh nghiệp “Sáng kiến xe đạp tre” ở Ghana nói. 

Chỉ với hai thanh tre là đủ làm một chiếc xe đạp, và ở Ghana, loài cây này mọc rất nhiều, Công ty Xe đạp Ghana chắc chắn sẽ không thiếu nguyên liệu để chế tạo loại xe thân thiện với môi trường này. Những chiếc xe đạp khung tre ở Ghana có độ bền và khỏe hơn thép, giúp cho việc đi lại được dễ dàng hơn, hiện đang rất được ưa chuộng ở châu Âu.  “Chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ nước Anh, nơi mọi người ưa thích sử dụng xe đạp trong các chuyến du lịch” - Dapaah nói và cho biết chiếc xe đạp tre mẫu đầu tiên xuất xưởng từ 4 năm trước hiện vẫn hoạt động tốt. Công ty của Dappah còn đưa ra những mẫu khung xe hấp dẫn theo yêu cầu của khách hàng, thậm chí còn trang trí với họa tiết như chân dung Martin Luther, đặc biệt theo phong cách nghệ thuật dân gian Ghana. 

Tháng 11-2013, chiếc xe đạp này đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại Hội nghị Biến đổi khí hậu Warsaw. Đích thân Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đội mũ bảo hiểm ngồi trên chiếc xe này đạp một vòng xung quanh trung tâm hội nghị. Bà Christiana Figueres, người phụ trách điều hành Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), cũng thích thú khi tự đạp chiếc xe này xung quanh hội nghị. “Chúng được làm ra bởi những người phụ nữ và những người phụ nữ này đang hướng dẫn những phụ nữ khác làm chiếc xe đạp tre để bán, mang lại nguồn thu nhập” - bà Figueres nói.

Tạo việc làm cho phụ nữ

Hiện nhà máy “Xe đạp tre” ở ngoại ô Thủ đô Accra này có khoảng 30 lao động, sản xuất khoảng từ 60-100 chiếc xe đạp mỗi tháng theo phương pháp thủ công. Bà Dapaah tự tin cho biết doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô hoạt động: “Chúng tôi vẫn chủ yếu gia công bằng tay, nhưng giờ đây chúng tôi đã có khuôn mẫu và điều này giúp sản suất được nhiều hơn, nhanh hơn” - Dappah nói và cho biết thêm, sáng kiến xe đạp tre được đưa ra như là một cách sử dụng những vật liệu sẵn có ở địa phương và đáp ứng như cầu cũng như tạo cơ hội việc làm cho người dân. “Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người hơn nữa”.

Như một phương tiện để giải phóng phụ nữ, chiếc xe đạp trong lịch sử đã không có “đối thủ”. Trong cơn sốt xe đạp tại Mỹ và châu Âu vào cuối thế kỷ 19, xe đạp tượng trưng cho người phụ nữ mới, không chỉ mang lại cho họ sự cơ động chưa từng có mà còn mở ra một phong trào cải cách cách ăn mặc cho phù hợp với việc đi xe đạp. Đối với Dapaah, người đồng sáng lập Công ty Xe đạp tre Ghana cùng với hai người bạn học Kwame Kyei và Winnifred Selby, sáng kiến xe đạp tre Ghana là niềm tự hào theo truyền thống đó.

Dappah cho biết, giải thưởng sáng kiến giành được năm ngoái ở Warsaw đã khiến xe đạp tre được chú ý nhiều hơn, mang lại nhiều đơn đặt hàng hơn cho công ty. “Hiện tại chúng tôi không sản xuất nhiều các bộ phận kim loại. Chúng tôi hy vọng nếu tìm được đối tác trong trung và dài hạn, lốp xe, bánh xe, xích và những thứ khác chúng tôi có thể sản xuất ngay trong nhà máy này” - Dappah nói.