Xe cổ không ngày tận thế

(ANTĐ) - Những thương hiệu Citroen, Peugeot, Volkswagen... với những mẫu xe ra đời cách đây từ 50 năm đến cả thế kỷ xuất hiện cùng lúc khiến cho chính các chủ xe phải nức lòng. 
Người đam mê xe cổ bao giờ cũng háo hức chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị phía sau cuộc săn lùng và phục chế chiếc xe của mình. Đó là những ngày hội ngộ của giới mê xe cổ. Slogan của những người mê xe cổ "xe cổ không có ngày tận thế".
Quả đúng vậy, những chiếc xe càng để càng trở nên vô giá. Đó là lý do mà khách sạn Metropole trở nên đẳng cấp hơn, sang trọng hơn và luôn ở ngôi vị số 1 vì có được 2 chiếc xe cổ. Không phải ngẫu nhiên mà Citroen từng được xếp vào hàng những hiệu xe số 1 châu Âu trước Thế chiến II. Citroën cổ cũng rất được dân chơi Hà thành chuộng vì dáng vẻ lịch lãm. Khá ngạc nhiên khi hai chiếc Citroën được xếp vào hàng "độc" nhất Hà thành lại đang nằm trong bộ sưu tập xe cổ của khách sạn Metropole.
Đây cũng là khách sạn duy nhất ở Đông Dương có trong tay nhiều xe cổ Citroen đến vậy. Xe cổ không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là nơi "cất giữ" những câu chuyện thú vị. "Con" Citroen Traction Avant đời 1934 vừa được phục chế như mới có "lý lịch" khá ly kỳ.

Những chiếc xe cũ trở nên vô giá nếu đã đam mê

Bộ sưu tập những chiếc Citroen của khách sạn Metropole

Nội thất đã được tân trang lại sang trọng hơn

Citroen được xếp hạng xe cao cấp ở Châu Âu

Biểu tượng "đấng mặt anh hào" trên chiếc Citroen cổ

Volkswagen cũng không kém phần anh tài ở giới xe kể cả xưa và nay

Peugeot 203