Xây dựng văn hóa "thượng tôn pháp luật" ngay từ trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Sáng nay 6/11, tại Trường Tiểu học Ngọc Thụy, UBND phường Bồ Đề phối hợp với Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) tổ chức chương trình “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2025. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Buổi lễ là dịp đặc biệt để cán bộ, giáo viên và học sinh cùng nhìn lại ý nghĩa của Ngày Pháp luật - ngày ra đời bản Hiến pháp năm 1946, nền tảng pháp lý đầu tiên khẳng định chủ quyền quốc gia, quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đào Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời cho rằng, việc giáo dục pháp luật cần được bắt đầu ngay từ môi trường học đường. “Khi mỗi thầy cô và học sinh hiểu đúng, làm đúng theo pháp luật, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một môi trường học tập an toàn, nhân văn và phát triển bền vững”, bà Đào Thị Hoa chia sẻ.

Cán bộ Công an phường Bồ Đề tuyên truyền kiến thức pháp luật tại chương trình

Cán bộ Công an phường Bồ Đề tuyên truyền kiến thức pháp luật tại chương trình

Với chủ đề năm nay “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề mong muốn tinh thần Ngày Pháp luật không chỉ gói gọn trong ngày 9/11, mà sẽ được lan tỏa suốt 365 ngày trong năm, để mỗi người dân đều chủ động học tập, tìm hiểu và thực hành pháp luật trong đời sống hằng ngày và kêu gọi học sinh hãy bắt đầu thực hành pháp luật từ những việc nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nói không với bạo lực học đường, ứng xử văn minh trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Thụy bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường được đồng hành cùng chính quyền và lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. “Giáo dục pháp luật không chỉ là truyền đạt quy định, mà là giúp các em biết sống đẹp hơn, biết tôn trọng bản thân và cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

Những cánh tay hào hứng của các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Thụy

Những cánh tay hào hứng của các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Thụy

Không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết, chương trình năm nay trở nên sinh động hơn với điểm nhấn của chương trình là phần tuyên truyền pháp luật do Công an phường Bồ Đề thực hiện. Các cán bộ công an đã giới thiệu những quy định cơ bản về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời phối hợp cùng Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động trải nghiệm như “Thách thức hiểu luật số” và cuộc thi tuyên truyền “Công dân số”, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức qua hình thức hỏi - đáp, tình huống trực quan.

Buổi lễ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong môi trường giáo dục, mà còn lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Phần hỏi đáp thu hút các em học sinh trả lời

Phần hỏi đáp thu hút các em học sinh trả lời

Hưởng ứng chương trình, em Hồ Khánh Như, học sinh lớp 5A1 chia sẻ cảm xúc chân thành: "Qua buổi học hôm nay, em hiểu rằng tuân thủ pháp luật là bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt những điều đã học để trở thành một học sinh ngoan và công dân tốt".

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội thi trong cuộc thi tuyên truyền “Công dân số”

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội thi trong cuộc thi tuyên truyền “Công dân số”

Buổi lễ khép lại trong tiếng cười và niềm hứng khởi của thầy trò Trường Tiểu học Ngọc Thụy. Những bài học về pháp luật, về tinh thần công dân sẽ còn được lan tỏa, trở thành hành trang quý báu để các em lớn lên trong ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật, những công dân nhỏ tuổi biết “hiểu luật để sống đẹp, sống có trách nhiệm”.